Các cuộc không kích hôm 14/4 của không quân Mỹ đã nhắm vào các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, bệ phóng tên lửa và khu vực triển khai của Houthi ở các tỉnh Marib, Al-Jawf và Hodeida.
Theo kênh truyền hình Al Arabiya, các cuộc tấn công lớn đã được thực hiện vào các trung tâm chỉ huy của Houthi ở tỉnh Marib ở phía tây Yemen.
Kênh truyền hình Al Masirah liên kết với Houthi đã đưa tin có ít nhất 15 cuộc tấn công vào tỉnh này.
Kênh truyền hình Al Hadath cho biết, hàng chục chiến binh Houthi đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Mỹ vào tỉnh Al-Jawf ở miền bắc Yemen.
Ngoài ra, các nguồn tin của kênh này còn đưa tin về các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Houthi trên đảo Kamaran ở Biển Đỏ ngoài khơi Hodeida.
Sau khi xung đột leo thang ở Dải Gaza, phong trào Ansar Allah (Houthi) ở Yemen đã cảnh báo Israel rằng, họ sẽ pháo kích vào lãnh thổ của Nhà nước Do Thái trong khi cấm các tàu liên quan đến Tel Aviv đi qua vùng biển Biển Đỏ và Eo biển Bab el-Mandeb cho đến khi Tel Aviv ngừng hoạt động quân sự chống lại nhóm Hamas ở vùng đất Palestine bị bao vây này.
Kể từ giữa tháng 11/2024, hàng chục tàu dân sự đã bị Houthi tấn công ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.
Sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực tại Dải Gaza, quân nổi dậy Yemen đã ngừng tấn công Tel Aviv, nhưng sau khi lệnh ngừng bắn bị phá vỡ, quân Houthi đã tiếp tục tấn công các tàu liên quan đến Nhà nước Do Thái và các mục tiêu trên lãnh thổ Israel.
Vào ngày 15/3/2025, Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công lớn vào cơ sở của Houthi ở Yemen theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, mục tiêu của hoạt động quân sự này là bảo vệ lợi ích của Mỹ và khôi phục quyền tự do hàng hải.
Để đáp trả, phong trào Ansar Allah đã tấn công tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ ở phía bắc Biển Đỏ nhiều lần, sử dụng tên lửa và máy bay không người lái. Không có báo cáo nào về thiệt hại cho con tàu.