Houthi chuẩn bị đối đầu Anh - Mỹ lâu dài ở Biển Đỏ, loạt rocket tấn công Israel

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông ngày 30/1, Houthi tuyên bố chuẩn bị đối đầu lâu dài với Mỹ và Anh ở Biển Đỏ, Hamas phóng loạt rocket vào Israel.

Lực lượng Israel ở Gaza.
Lực lượng Israel ở Gaza.

Về quân sự

Phía bắc Dải Gaza: Lực lượng Israel và chiến binh Palestine đã đụng độ ở phía Tây Thành phố Gaza, nơi dân quân Palestine có thể đã xâm nhập.

The Guardian đưa tin Hamas đang quay trở lại phía bắc Dải Gaza và xây dựng lại hệ thống quản lý ở đó.

Theo hãng thông tấn Palestine Wafa, máy bay phản lực của Israel đã nhắm mục tiêu vào ngôi nhà của một gia đình ở khu Sabra của Thành phố Gaza, làm chết ít nhất 20 thường dân và làm bị thương một số người khác hôm 30/1.

Wafa đưa tin, hàng chục phụ nữ và trẻ em đã chạy trốn khỏi nơi trú ẩn của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) ở Thành phố Gaza sau khi nơi này bị lực lượng Israel đột kích hôm 30/1.

Phụ nữ và trẻ em đã tìm nơi trú ẩn tại Bệnh viện Ả Rập Ahli, nơi bị hư hại nặng nề trong giai đoạn đầu của cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Trung tâm Dải Gaza: Lực lượng Israel đụng độ với chiến binh Palestine, trong đó không kích vào các chiến binh Palestine được trang bị súng phóng lựu. Chiến binh Palestine cũng tấn công vào lực lượng Israel.

Phía nam Dải Gaza: Lực lượng Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động dọn dẹp xung quanh Khan Younis. Trong khi đó chiến binh Palestine tiếp tục phòng thủ có chủ ý chống lại lực lượng Israel ở phía tây Khan Younis.

Nhà thờ Hồi giáo Al-Farouq ở trại tị nạn Khan Younis bị đánh bom và tiếng súng dữ dội vẫn tiếp diễn.

Trong các cuộc đột kích đang diễn ra tại các trại tị nạn Nur Shams và Tulkarem, lực lượng Israel đã san phẳng đường sá, nước, viễn thông và điện - Wafa đưa tin.

Theo Wafa, 5 người Palestine bị quân đội Israel bắt giữ trong cuộc đột kích vào Jenin hôm 29/1 cho biết họ đã bị tra tấn khi bị giam giữ.

Bờ Tây: Lực lượng Israel đã đụng độ với dân quân Palestine 10 lần. Lực lượng Israel đã sát hại 3 chiến binh Palestine liên kết với Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine tại một bệnh viện ở Jenin.

Quân đội Israel cho biết những người Palestine bị nhắm mục tiêu là thành viên của các nhóm vũ trang.

Hôm 29/1, Hamas đã bắn loạt rocket đầu tiên trong nhiều tuần vào các thành phố của Israel, chứng tỏ tổ chức này vẫn có khả năng phóng rocket sau gần 4 tháng chiến tranh.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiến hành 4 cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel. Một số chiến binh không xác định đã phóng tên lửa từ Syria vào Cao nguyên Golan.

Iraq và Syria: Iran và lực lượng dân quân Iraq Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã tiến hành một chiến dịch thông tin để Iran không liên quan đến cuộc tấn công bằng UAV một chiều ngày 28/1 làm 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở phía đông bắc Jordan.

Yemen: Quan chức cao cấp của Houthi Mohammad Nasser al Atifi cho biết lực lượng này đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với các lực lượng Mỹ và Anh ở Biển Đỏ.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 30/1. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 30/1. (Ảnh: Rybar)

Về ngoại giao

Hamas đang xem xét đề xuất mới về việc đổi con tin lấy tù nhân. Quan chức Hamas Ismail Haniyeh sẽ sớm tới Cairo để thảo luận về đề xuất này.

Phong trào Hamas của Palestine tuyên bố Israel phải ngừng tấn công vào Gaza và rút khỏi vùng đất này nếu muốn Hamas thả thêm người bị bắt. Israel tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi Hamas bị tiêu diệt. Hiện hơn 100 tù nhân Israel vẫn bị Hamas giam giữ.

Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ không muốn một cuộc chiến tranh rộng hơn với Iran hoặc trong khu vực, “nhưng chúng tôi phải làm những gì cần làm”.

12 bộ trưởng nội các Israel đã tham dự một hội nghị hôm 28/1, trong đó kêu gọi xây dựng lại các khu định cư của Israel ở Gaza. Điều này bị ông Kirby lên án là “vô trách nhiệm, liều lĩnh, kích động”.

Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani cho biết ông hy vọng sự đáp trả của Mỹ đối với cuộc tấn công ở Jordan sẽ không làm cản trở tiến trình hướng tới một thỏa thuận thả tù nhân mới giữa Israel và Hamas.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết tình hình ở Trung Đông nguy hiểm hơn ít nhất từ năm 1973.

Trong bối cảnh nạn đói gia tăng ở Gaza, Mỹ và một số quốc gia khác đã đình chỉ tài trợ cho cơ quan nhân đạo UNRWA của Liên hợp quốc sau khi Israel cáo buộc hàng chục nhân viên UNRWA có liên quan đến vụ tấn công vào Israel ngày 7/10.

Liên Hợp Quốc, cơ quan đang điều tra vụ việc, gọi đây là "hình phạt tập thể".

Trong khi đó, một số quốc gia, gồm Tây Ban Nha và Na Uy, đã khẳng định tiếp tục hỗ trợ tài chính cho UNRWA.

Hezbollah công bố đoạn phim về các cuộc tấn công bằng tên lửa vào doanh trại của quân đội Israel.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.