Hợp tác song phương Việt Nam – Hàn Quốc: Hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD

GD&TĐ - Tại Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc 2022, lãnh đạo Bộ Ngoại giao hy vọng hai nước tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác. Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương với mục tiêu đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo một số tỉnh khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ chào mừng Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc 2022.
Ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo một số tỉnh khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ chào mừng Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc 2022.

Chiều 25/3, tại Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc 2022 tổ chức tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có buổi trao đổi, làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.

Hội nghị được diễn ra trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Vũ – Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đánh gia cao vai trò của tỉnh Thanh Hóa trong việc phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022.

Ông Vũ cho rằng, mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát huy hiệu quả, thực chất. Điều đó thể hiện rõ khi Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với 9.223 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 74,7 tỷ USD lũy kế tới hết tháng 12/2021.

Ngoài ra, Hàn Quốc là đối tác ODA, du lịch, lao động lớn thứ hai và là đối tác thương mại lớn thứ ba với kim ngạch thương mại song phương đạt 78 tỷ USD trong năm 2021.

Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.
Ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Hàn Quốc còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ Việt Nam trong đại dịch Covid-19. Đất nước xứ xở “Kim chi” đã ủng hộ gần 1,4 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19. Các hiệp hội và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tham gia tích cực đóng góp cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19.

Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho rằng, những nghĩa cử cao đẹp này là minh chứng cho mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Hàn Quốc và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thông qua Hội nghị gặp gỡ Việt Nam – Hàn Quốc, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao tin rằng, hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Tại hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa gửi lúc tốt đẹp tới các đại biểu. Đồng thời nhấn mạnh: Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và các địa phương, doanh nghiệp tại Hàn Quốc trong những năm qua không ngừng phát triển. Minh chứng là Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, hiện nay Thanh Hóa có tới 37 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc, với tổng số vốn đăng ký khoảng 1,6 tỷ USD, chiếm 11% tổng vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Hóa đạt 428 triệu USD, chiếm 10,2% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Đáng chú ý, đến nay Thanh Hóa có hơn 6.000 người đang lao động tại Hàn Quốc.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, từ năm 2001 đến nay Hàn Quốc còn tài trợ thực hiện 5 dự án ODA với tổng vốn 135 triệu USD. Trong đó, viện trợ không hoàn lại 1 triệu USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, phát triển đô thị...

Ông Lưu Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị.
Ông Lưu Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng, Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 tại Thanh Hóa sẽ mở đầu cho giai đoạn phát triển mới tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt, là quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa, các tỉnh phía Bắc với các địa phương, doanh nghiệp tại Hàn Quốc.

Đại diện phía Hàn Quốc, ngài Park Noh-wan Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng hội nghị lần này sẽ mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp - một mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngài đại sứ cũng tin rằng, Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc 2022 giúp nhiều doanh nghiệp tìm được các đối tác đầu tư tại Việt Nam trên những lĩnh vực như: Công nghệ cao thân thiện với môi trường, phát triển nguồn nhân lực, công nghiệp phụ trợ, Logictics, đóng góp cho sự phát triển Việt Nam ngày càng thịnh vượng.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra phiên Thảo luận về chủ đề: “Hợp tác Thương mại và Đầu tư”.

Phiên thảo luận có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh với Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Hàn Quốc tại Việt Nam (KEAV).

Tại phiên thảo luận này, các đại biểu dành nhiều thời gian phân tích một số nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược đẩy mạnh hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại.

Theo đại diện lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, hiện nay Việt Nam đang có chính sách thu hút rất tốt trong các lĩnh vực là thế mạnh của Hàn Quốc như: Công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi số; năng lượng sạch, đô thị thông minh, đô thị sinh thái, dịch vụ chất lượng cao…

Ngài Park Noh-wan Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Ngài Park Noh-wan Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tham gia phiên thảo luận, ông Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa mong muốn các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục nghiên cứu và sớm có quyết định hợp tác vào các lĩnh vực trọng điểm như logictics, hạ tầng…

Về phía Thanh Hóa, tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về hạ tầng, lao động… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào Thanh Hóa.

Đồng thời, cam kết luôn đồng hành hỗ trợ, chỉ đạo các sở, ngành bám sát, vào cuộc quyết liệt, giải quyết dứt điểm mọi vướng mắc phát sinh để các doanh nghiệp thuận lợi nhất, rút ngắn quá trình đầu tư, sớm đưa các dự án vào khai thác, vận hành hiệu quả.

Đại diện tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gửi lời cảm ơn Ban tổ chức đã tạo điều kiện để Quảng Ninh tham gia phiên thảo luận.

Ông Khắng đề nghị Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM)… hỗ trợ giới thiệu các mặt hàng sản xuất quần áo, may mặc, hạt nhựa, loa, tai nghe của các doanh nghiệp Quảng Ninh được xuất khẩu vào Hàn Quốc.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại hội nghị.

Với tiềm năng về du lịch, Quảng Ninh cũng mong muốn được hỗ trợ tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Quảng Ninh trực tuyến; giới thiệu du lịch, văn hóa trực tiếp tại Hàn Quốc để người dân, doanh nghiệp nước này hiểu thêm về du lịch Quảng Ninh, Việt Nam…

Từ những đề nghị này, Quảng Ninh hy vọng có thể đón được 50.000 khách Hàn Quốc trong năm 2022, và đạt 400.000 khách Hàn Quốc vào năm 2023.

Trong khuôn khổ hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc 2022, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam- Thanh Hóa đã ký kết hợp tác với nhau nhiều lĩnh vực dầu tư dự án có giá trị kinh tế cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ