30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc: Gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc

GD&TĐ - Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc.

Toàn cảnh Hội nghị: Gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc.
Toàn cảnh Hội nghị: Gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc.

Dự hội nghị về phía Hàn Quốc có ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương; Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM); Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM)... Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa.

Về phía Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Minh Vũ - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đại diện các doanh nghiệp khu vực Bắc Trung bộ và các tỉnh, thành phố lân cận: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình; Các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sang thị trường Hàn Quốc....

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có sự góp vốn của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Các hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc đã góp phần tạo việc làm cho người dân và đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Ngoài ra, từ năm 2001 đến nay, chính phủ Hàn Quốc đã tài trợ cho Thanh Hóa 5 dự án ODA tập trung chủ yếu vào lĩnh vực: Y tế, giáo dục, giao thông, phát triển đô thị. Tỉnh Thanh Hóa đã thiết lập và duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc từ năm 2013 tới nay.

Trong 9 năm qua, hai bên đã tích cực tổ chức các đoàn ngoại giao cấp cao để gặp gỡ, hội đàm, trao đổi phát triển các lĩnh vực cùng quan tâm như: Kinh tế, kỹ thuật, phát triển cơ sở hạ tầng, ngoại giao nhân dân, viện trợ phát triển...

Đặc biệt, về mối quan hệ hợp tác địa phương, tỉnh Thanh Hóa và TP Seongnam đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2018, chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2020.

Cùng với quan hệ hợp tác về kinh tế, tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Chính quyền TP Seongnam đã cụ thể hóa việc hợp tác về văn hóa – xã hội với nhiều hoạt động thiết thực.

Thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Koica, TP Seongnam đã trao tặng cho tỉnh Thanh Hóa 10.000 bộ sách truyện thiếu nhi với trị giá 50.000 USD, giúp cho học sinh các trường tiểu học tại 8 huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Từ năm 2014 đến năm 2019, Cơ quan thanh thiếu niên TP Seongnam đã tổ chức 8 đợt hoạt động tình nguyện, như: Sơn sửa, cải tạo cơ sở vật chất cho các trường tiểu học tại các địa bàn khó khăn của tỉnh như huyện Lang Chánh, Thọ Xuân, Yên Định, Cẩm Thủy, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Từ năm 2013 đến năm 2017, thông qua các tổ chức phi chính phủ, TP Seongnam đã cung cấp khoảng 290.000 USD từ nguồn ngân sách thành phố để thực dự án hỗ trợ cải tạo trang thiết bị, sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh, nhà để xe cho các trường tiểu học huyện Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, Yên Định (Thanh Hóa)...

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2017, Ủy ban Chính quyền TP Seongnam đã chỉ đạo Tổ chức Nhân dân vì môi trường Bundang, Hàn Quốc thực hiện dự án “Ngôi trường sinh thái” tại huyện Đông Sơn với ngân sách năm 2017 là 84.097 USD giúp cải tạo môi trường học tập cho học sinh huyện Đông Sơn, huyện Thiệu Hóa...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn gửi tới các đại biểu những lời chúc tốt đẹp nhất. Đồng thời nhấn mạnh: Hội nghị gặp gỡ Thanh Hóa - Hàn Quốc là sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, Việt Nam - Hàn Quốc có những nét tương đồng về lịch sử và văn hóa. Qua 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đã có những bước phát triển nhanh. Đến năm 2009, Việt Nam - Hàn Quốc đã nâng tầm quan hệ lên “Đối tác hợp tác chiến lược”. Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong những năm qua, thực hiện quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thanh Hóa và Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng và được mở rộng trên nhiều lĩnh vực về ngoại giao, kinh tế, văn hóa - xã hội...

Hiệu quả trong hợp tác giữa Hàn Quốc và Thanh Hóa chính là điều kiện quan trọng để hai bên mở rộng và nâng tầm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng bền chặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đề nghị các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục giới thiệu với bạn bè, đối tác của mình đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa vào các lĩnh vực chế biến, chế tạo công nghệ cao, như: Sản xuất thiết bị điện tử, điện lạnh, linh kiện điện tử, xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử...

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh và đánh giá cao tỉnh Thanh Hoá đã chủ động, tích cực lên ý tưởng và tổ chức buổi “Gặp gỡ Thanh Hoá - Hàn Quốc”.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Với chủ trương “Xây dựng nền ngoại giao kinh tế lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để hỗ trợ các địa phương kết nối với các đối tác quốc tế tiềm năng.

Hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp khai thác các địa bàn Việt Nam có ký kết FTAs, các thị trường tiềm năng; tăng cường công tác thông tin, cảnh báo rủi ro trong các hoạt động kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, ngài Park Noh-wan Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, thông tin: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước sẽ tổ chức sự kiện chúc mừng trên nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau, như: Chính trị, an ninh, kinh tế, cơ sở hạ tầng, y tế, khoa học kỹ thuật,văn hóa, giáo dục… và trao đổi về phương hướng phát triển mới cho giai đoạn 30 năm tiếp theo.

Sự kiện ngày hôm nay là sự kiện Chính phủ hai nước chính thức bắt đầu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, do đó, có ý nghĩa vô cùng lớn. Do đó, ngài đại sứ mong rằng, phía Hàn Quốc và các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Trung bộ, lưu vực sông Hồng sẽ trao đổi nhiều phương án hay nhằm tăng cường quan hệ thương mại đầu tư và hợp tác về văn hóa, du lịch, phát triển nguồn nhân lực.

Ngài Park Noh-wan Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ngài Park Noh-wan Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Theo ngài Park Noh-wan, ngay cả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Hàn Quốc và Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng vững chắc. Kim ngạch thương mại năm2021 đạt 80,7 tỷ USD - mức cao nhất trong lịch sử. Quy mô đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc vào Việt Nam vẫn đứng thứ nhất, đạt mức 74,6 tỷ USD, Hàn Quốc cũng đứng thứ nhất về tổng vốn đầu tư mới năm 2021.

Cũng theo ngài đại sứ, Việt Nam là đất nước sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, có điểm mạnh là xây dựng được vùng tự do thương mại với các khu vực kinh tế chính thông qua ký kết các hiệp định RCEP, CPTPP, VN-EU FTA.

Việt Nam đã gây dựng năng lực ứng phó với khủng hoảng y tế có thể phát sinh ở bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, do đó, Việt Nam có nhiều điều kiện để các doanh nghiệp trên thế giới tìm đến đầu tư.

Vì vậy, ngài đại sứ cho rằng Việt Nam cần tận dụng tốt các cơ hội này và nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài. 

Ngài đại sứ tin rằng việc đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc vốn chững lại trong thời gian qua sẽ nhanh chóng được nối lại. Giao lưu nhân dân và giao lưu vật chất giữa hai nước sẽ phát triển vượt bậc.

Tại sự kiện này, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam- Thanh Hóa đã ký kết hợp tác với nhau nhiều lĩnh vực dầu tư dự án có giá trị kinh tế cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ