Hợp tác phát triển bền vững về đào tạo và nghiên cứu khoa học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 18/10, Trường ĐH Công đoàn ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Bách khoa Philippines. Buổi lễ diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Công đoàn với Trường ĐH Bách khoa Philippines diễn đã ra thành công tốt đẹp.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Công đoàn với Trường ĐH Bách khoa Philippines diễn đã ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn khẳng định, thỏa thuận được ký kết đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai trường.

Với Biên bản thỏa thuận này, hai trường đều đạt được mục đích chung là quốc tế hóa giáo dục đại học thông qua những hoạt động như: hỗ trợ lẫn nhau thực hiện nghiên cứu, đồng tổ chức các hội nghị quốc tế; thực hiện các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên. Đồng thời, thúc đẩy các chương trình liên kết đào tạo...

“Biên bản thỏa thuận không chỉ giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo của song phương mà còn góp phần phát triển nền kinh tế - xã hội quốc gia” - TS Lê Mạnh Hùng nhìn nhận.

TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn phát biểu tại Lễ ký kết.

TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn phát biểu tại Lễ ký kết.

Tin tưởng biên bản thỏa thuận sẽ được triển khai thành công tại cả Philippines và Việt Nam, TS Lê Mạnh Hùng khẳng định, Trường ĐH Công đoàn sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những nội dung đã thỏa thuận.

“Tôi tin, với những nỗ lực và cam kết đến từ hai phía, chúng ta hoàn toàn có thể duy trì, phát huy mối quan hệ hợp tác này, thậm chí góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Philippines và Việt Nam” , TS Lê Mạnh Hùng.

Toàn cảnh lễ ký kết.

Toàn cảnh lễ ký kết.

TS Manuel M.HuHi – Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Philippines khẳng định, sự hợp tác giữa hai trường sẽ biến thách thức thành cơ hội cho sự phát triển bền vững về giáo dục, bằng cách hợp tác các chuyên gia về giáo dục đại học quốc tế, học tập trực tuyến quốc tế, đào tạo sinh viên và giảng viên quốc tế.

“Tôi chắc chắn rằng, sự hợp tác này sẽ mang lại hiệu quả tốt trong nền giáo dục toàn cầu đầy tính cạnh tranh. Đội ngũ giáo viên của hai bên có thể hỗ trợ sinh viên phát triển tư duy toàn cầu bằng cách tích hợp việc học tập toàn cầu vào các chương trình giảng dạy” , TS Manuel M.HuHi nhấn mạnh.

TS Manuel M.HuHi – Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Philippines phát biểu tại buổi lễ ký kết.

TS Manuel M.HuHi – Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Philippines phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Theo biên bản thỏa thuận, Trường ĐH Công đoàn và Trường ĐH Bách khoa Philippines sẽ hợp tác nhiều nội dung liên quan đến chương trình Trao đổi Học thuật dành cho sinh viên; các chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ của Trường ĐH Bách khoa Philippines dành cho sinh viên Việt Nam.

Ngoài ra, hai trường cùng trao đổi để đào tạo và mở rộng dựa trên các nguyên tắc đã được thỏa thuận. Mặt khác, có thể tổ chức tham quan học tập, cắm trại giao lưu ngôn ngữ, văn hóa.

Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp sẽ có hiệu lực sau khi ký và có thời gian thực hiện trong 5 năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...