Họp bàn Giải bóng chuyền ngành Giáo dục Bắc Trung bộ Cúp Báo GD&TĐ lần thứ 2

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giải bóng chuyền ngành Giáo dục Bắc Trung bộ tranh Cúp Báo GD&TĐ lần 2 dự kiến tổ chức trong tháng 11/2023.

Đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình họp bàn công tác tổ chức.
Đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình họp bàn công tác tổ chức.

Chiều 19/10, Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình họp bàn công tác tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung bộ tranh Cúp Báo GD&TĐ lần thứ 2.

Tham dự có ông Đặng Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, Trưởng Cụm thi đua số 6 Bộ GD&ĐT; đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Giải bóng chuyền ngành Giáo dục Bắc Trung bộ tranh Cúp Báo GD&TĐ lần thứ nhất tổ chức tại tỉnh Quảng Trị diễn ra thành công.

Giải bóng chuyền ngành Giáo dục Bắc Trung bộ tranh Cúp Báo GD&TĐ lần thứ nhất tổ chức tại tỉnh Quảng Trị diễn ra thành công.

Sau thành công của Giải bóng chuyền ngành Giáo dục Bắc Trung bộ tranh Cúp Báo GD&TĐ lần thứ nhất được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị (tháng 10/2022), Ban tổ chức giải thống nhất tiếp tục tổ chức Giải bóng chuyền dành cho cán bộ, giáo viên để chào mừng Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 đơn vị đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên để tạo nên thành công của Giải bóng chuyền Ngành giáo dục lần đầu tiên. Giải đấu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong mỗi cán bộ, giáo viên toàn ngành.

Ông Đặng Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, Trưởng Cụm thi đua số 6 Bộ GD&ĐT trao đổi các nội dung liên quan đến giải bóng chuyền.

Ông Đặng Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, Trưởng Cụm thi đua số 6 Bộ GD&ĐT trao đổi các nội dung liên quan đến giải bóng chuyền.

Để chuẩn bị tổ chức Giải bóng chuyền lần này, Ban tổ chức đã bàn bạc, thống nhất các nội dung, kế hoạch, thời gian tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung bộ.

Mục đích tổ chức giải bóng chuyền nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao để nâng cao thể lực, trí lực, phát triển thể chất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Giải đấu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong mỗi cán bộ, giáo viên toàn ngành.

Giải đấu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong mỗi cán bộ, giáo viên toàn ngành.

Giải đấu là sân chơi để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các tỉnh thuộc Cụm thi đua 6 có cơ hội giao lưu, học hỏi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục.

Đặc biệt, Ban tổ chức giải đấu sẽ nỗ lực kiến tạo thêm nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp tục được đến trường, theo đuổi ước mơ cao đẹp của mình. Bên cạnh đó hỗ trợ cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngoài ra, giải đấu còn là dịp để tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Báo Giáo dục và Thời đại đã ký kết với Sở GD&ĐT các địa phương trong cụm, góp phần đưa ngành Giáo dục trên địa bàn phát triển hơn nữa.

Giải bóng chuyền tăng cường giao lưu, trao đổi giữa giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung bộ.

Giải bóng chuyền tăng cường giao lưu, trao đổi giữa giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung bộ.

Theo quy định của Ban tổ chức, các Sở GD&ĐT trong khối thi đua thành lập một đội bóng chuyền nam và một đội bóng chuyền nữ tham gia giải.

Dự kiến, Giải bóng chuyền sẽ diễn ra tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ ngày 13-14/11/2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ