Giải bóng chuyền ngành Giáo dục Bắc Trung bộ tranh Cúp Báo GD&TĐ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giải bóng chuyền dành cho cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục là hoạt động thể thao ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Trưởng Ban tổ chức giải làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị, đơn vị đồng tổ chức giải.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Trưởng Ban tổ chức giải làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị, đơn vị đồng tổ chức giải.

Sáng 5/10, Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và Sở GD&ĐT Quảng Trị họp bàn công tác tổ chức giải bóng chuyền Nam, Nữ dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục Cụm thi đua số 6, tranh Cúp Báo Giáo dục và Thời đại.

Tham dự có T.S Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, đơn vị đồng tổ chức giải; Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Trưởng Ban tổ chức giải.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 đơn vị đã bàn bạc, thống nhất các nội dung, kế hoạch, thời gian,... tổ chức giải bóng chuyền Nam, Nữ dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung bộ.

Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN và Sở GD&ĐT Quảng Trị họp bàn công tác tổ chức giải bóng chuyền Nam, Nữ dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục cụm thi đua số 6, tranh Cup Báo Giáo dục và Thời đại.

Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực MT-TN và Sở GD&ĐT Quảng Trị họp bàn công tác tổ chức giải bóng chuyền Nam, Nữ dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục cụm thi đua số 6, tranh Cup Báo Giáo dục và Thời đại.

Mục đích tổ chức giải bóng chuyền nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao để nâng cao thể lực, trí lực, phát triển thể chất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Giải đấu là sân chơi để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các tỉnh thuộc Cụm thi đua 6 có cơ hội giao lưu, học hỏi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục.

Đặc biệt, Ban tổ chức giải đấu sẽ nỗ lực kiến tạo thêm nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp tục được đến trường, theo đuổi ước mơ cao đẹp của mình.

Ngoài ra, giải đấu còn là dịp để tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Báo Giáo dục và Thời đại đã ký kết với Sở GD&ĐT các địa phương trong cụm, góp phần đưa ngành Giáo dục trên địa bàn phát triển hơn nữa.

Giải bóng chuyền Nam/Nữ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục thuộc Cụm thi đua số 6 là dịp để các đơn vị trong Cụm có cơ hội giao lưu, thi đấu để chuẩn bị đội tuyển, vận động viên tham gia một số bộ môn thi đấu tại Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 được Bộ GD&ĐT tổ chức tại Nghệ An.

Theo quy định của Ban tổ chức, các Sở GD&ĐT trong khối thi đua thành lập một đội bóng chuyền Nam và một đội bóng chuyền Nữ tham gia giải.

Sau buổi làm việc, Ban tổ chức giải đã đi kiểm tra sân đấu và công tác chuẩn bị cho giải đấu.

Sau buổi làm việc, Ban tổ chức giải đã đi kiểm tra sân đấu và công tác chuẩn bị cho giải đấu.

Dự kiến, giải bóng chuyền sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/10. Địa điểm tổ chức giải bóng chuyền tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Sau buổi làm việc, ban tổ chức đã khảo sát các địa điểm tổ chức, kiểm tra các khâu chuẩn bị cho giải đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả nghiên cứu bột vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt giúp nâng cao năng suất và chất lượng vật nuôi.

Vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt

GD&TĐ - Thức ăn hữu cơ từ bột vỏ sầu riêng lên men giúp vịt mau lớn, tăng sức đề kháng là sản phẩm của nhóm HS Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bình Đại, Bến Tre).
Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.