Khai mạc giải bóng chuyền ngành Giáo dục tranh Cúp Báo GD&TĐ lần thứ I

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 27/10, VP Đại diện Báo GD&TĐ phối hợp Cụm thi đua số 6, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ khai mạc giải bóng chuyền nam, nữ tranh Cúp Báo GD&TĐ.

Các đội bóng thuộc cụm thi đua số 6, Bộ GD&ĐT tham gia tranh tài tại giải bóng chuyền ngành Giáo dục tranh Cúp Báo GD&TĐ.
Các đội bóng thuộc cụm thi đua số 6, Bộ GD&ĐT tham gia tranh tài tại giải bóng chuyền ngành Giáo dục tranh Cúp Báo GD&TĐ.

Tham dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Trần Huy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Đinh Xuân Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị; ông Phan Văn Hóa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; và các Sở, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Trần Huy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (thứ 2 bên trái) cùng đại biểu tham dự Lễ khai mạc.

Ông Nguyễn Trần Huy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị (thứ 2 bên trái) cùng đại biểu tham dự Lễ khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Hoàng Nam (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu dự Lễ khai mạc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Hoàng Nam (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu dự Lễ khai mạc.
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Giải bóng chuyền ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ I năm 2022 tranh Cúp Báo Giáo dục & Thời đại.
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Giải bóng chuyền ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ I năm 2022 tranh Cúp Báo Giáo dục & Thời đại.
Trước khi diễn ra Lễ khai mạc, Ban tổ chức cùng đại biểu, các vận động viên tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Trước khi diễn ra Lễ khai mạc, Ban tổ chức cùng đại biểu, các vận động viên tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và T.S Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và T.S Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Về phía đơn vị tổ chức giải có Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ, TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, Trưởng cụm thi đua số 6, Bộ GD&ĐT và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Phát biểu tại buổi Lễ khai mạc, Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên cho biết, nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên phát biểu tại Lễ khai mạc.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên phát biểu tại Lễ khai mạc.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, phối hợp, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Báo Giáo dục và Thời đại đã ký kết với Sở GD&ĐT 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, ngành GD&ĐT cụm 6 và Văn phòng Báo Giáo dục & Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ đã đi đến thống nhất phối hợp tổ chức “Giải bóng chuyền ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, lần thứ I năm 2022”.

Bên cạnh đó, giải còn tạo sân chơi giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành Giáo dục trong khu vực được giao lưu, học hỏi, trao đổi học tập kinh nghiệm, tăng cường thể lực, đoàn kết hiểu biết lẫn nhau, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, khơi dậy tinh thần "hết lòng vì học sinh thân yêu".

Hình ảnh ấn tượng Lễ khai mạc Giải bóng chuyền ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, lần thứ I năm 2022 tranh Cúp Báo Giáo dục & Thời đại.

Giải bóng chuyền ngành Giáo dục 6 tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ I năm 2022 tranh Cúp Báo Giáo dục & Thời đại có 10 đội bóng nam, nữ, tranh tài trong 2 ngày 27, 28/10. Đây là những đội bóng mạnh, được tuyển chọn trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục của 6 tỉnh trong khu vực. Các đội bóng đội bóng hứa hẹn sẽ tạo ra tạo ra một giải đấu chất lượng với những trận đấu hay, những pha bóng đẹp, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

T.S Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, giải bóng chuyền ngành Giáo dục và Đào tạo tranh Cúp Báo Giáo dục và Thời đại lần thứ I là hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Lễ khai mạc.
TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Lễ khai mạc.

Hoạt động này không chỉ nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành mà còn là cơ hội để ngành Giáo dục đào tạo các tỉnh trong khu vực giao lưu, học hỏi, tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ, cùng nhau phối hợp thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị được giao.

T.S Lê Thị Hương nhấn mạnh, sự kiện được tổ chức trên vùng đất linh thiêng Quảng Trị, gắn bó với một thời chiến tranh hào hùng. Ngành giáo dục với bề dày thành tích trong chặng đường phát triển 50 năm đã có nhiều điểm sáng ghi dấu ấn về vùng đất hiếu học, khát học và khao khát vươn lên làm chủ tri thức xây dựng quê hương.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã gửi lời cảm ơn các Sở Giáo dục 6 tỉnh trong Cụm thi đua số 6 Bắc Trung Bộ và Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc miền Trung đã phối hợp tổ chức giải bóng chuyền tranh Cúp Báo GD&TĐ lần đầu tiên mang ý nghĩa này.

Tại Lễ khai mạc, Ban tổ chức giải đã trao 20 triệu đồng cho Ngành GD&ĐT Quảng Trị.

Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ trao biển hỗ trợ Ngành Giáo dục Quảng Trị.

Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ trao biển hỗ trợ Ngành Giáo dục Quảng Trị.

Cũng trong dịp này, Công ty Cổ phần GD&ĐT IMAP Việt Nam trao 2,1 tỷ đồng Quỹ học bổng IMAP đến Sở GD&ĐT 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, mỗi đơn vị được nhận quỹ học bổng trị giá 350 triệu đồng.

Đại diện Công ty Cổ phần GD&ĐT IMAP Việt Nam trao quỹ học bổng đến Sở GD&ĐT 6 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Đại diện Công ty Cổ phần GD&ĐT IMAP Việt Nam trao quỹ học bổng đến Sở GD&ĐT 6 tỉnh Bắc Trung Bộ.

Công ty Cổ phần GD&ĐT IMAP Việt Nam được thành lập năm 2012, sở hữu các thương hiệu đào tạo tiếng Anh uy tín: Anh ngữ Ms Hoa (Ms Hoa TOEIC, Ms Hoa Giao Tiếp, Ms Hoa Junior) và IELTS Fighter; hướng tới sứ mệnh “Giúp 10 triệu người Việt tự tin nói tiếng Anh”. Hiện tại, IMAP Việt Nam sở hữu hệ thống điểm trường rộng khắp ba miền với số lượng hơn 70 cơ sở.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, IMAP chú trọng tổ chức các hoạt động cộng đồng nhằm gắn kết người học tiếng Anh trên khắp cả nước, truyền cảm hứng ngôn ngữ, giúp người học định hướng lộ trình, áp dụng phương pháp học hiệu quả. IMAP dành nhiều tâm huyết cho các thế hộ học sinh, sinh viên thông qua hoạt động tài trợ, tổ chức sự kiện, với mong muốn đóng góp tích cực cho quá trình học hỏi, phát triển bản thân.

Bà Nguyễn Thị Giang - Tổng Giám đốc IMAP Việt Nam chia sẻ: "Trong suốt chặng đường phát triển, IMAP luôn chú trọng tới việc đóng góp giá trị và tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng thông qua các hoạt động tài trợ, trao học bổng. Đó là trách nhiệm quan trọng nhằm góp phần chia sẻ, lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng".

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân và các mạnh thường quân phục vụ cho giải đấu và giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em tiếp tục được đến trường, theo đuổi ước mơ cao đẹp của mình.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các vận động viên.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các vận động viên.

Trận đấu mở màn sau Lễ khai mạc giữa đội bóng chuyền nam Nghệ An và Quảng Trị.

Trận đấu mở màn sau Lễ khai mạc giữa đội bóng chuyền nam Nghệ An và Quảng Trị.

Sau lễ khai mạc là trận mở màn giữa đội bóng chuyền nam ngành Giáo dục Nghệ An với ngành Giáo dục Quảng Trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.