Hong Kong: Kéo dài lệnh cấm dạy học trực tiếp trước làn sóng Covid-19 thứ 3

Hong Kong: Kéo dài lệnh cấm dạy học trực tiếp trước làn sóng Covid-19 thứ 3

Người đứng đầu ngành GD Hong Kong Kevin Yeung Yun-hung chobiết việc dạy học trong các trường có thể trở lại bình thường theo giai đoạnsau khi dịch bệnh được coi là an toàn thông qua sự giám sát chặt chẽ của chính quyền.

Nhiều trường quốc tế và mầm non ở Hong Kong thường bắt đầu nămhọc mới từ tháng 8, trong khi hầu hết các trường tiểu học và trung học địa phươngkhai giảng vào tháng 9.

"Các trường có thể bắt đầu năm học mới như dự kiến... nhưngtất cả các lớp học trực tiếp và hoạt động tại trường sẽ bị dừng cho tới khi cóthông báo mới. Các trường có thể triển khai dạy học trực tuyến" – ông Yeung nóitại một cuộc họp báo – "Khi tình hình dịch trở nên tốt hơn, chúng tôi sẽ thôngbáo thời gian và sắp xếp khôi phục các lớp học trực tiếp càng sớm càng tốt".

Phó Chủ tịch Lin Chun-pong của Hiệp hội Hiệu trường các trườngtrung học Hong Kong nói rằng những sắp xếp mới nhất của chính quyền có thể hiểuđược, ông cho rằng khó có thể khôi phục các lớp học trực tiếp vào đầu tháng 9.

HS thi ĐH vào cuối năm học sắp tới, cũng như HS bắt đầu vàotrung học sẽ được ưu tiên quay lại trường sớm hơn khi tình hình cho phép – ông Lincho biết nhà chức trách về thi cử cũng nên xem xét những thay đổi đối với kỳthi ĐH vào năm sau như giảm bài liên quan tới việc học tại trường vì nhiều HS bỏlỡ các bài học trực tiếp.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác giả Trần Thị Kim Lý (đứng giảng) tại một buổi tập huấn về khai vấn. Nguồn: VVOB

Lời khuyên từ cán bộ quản lý: Trợ lực hay rào cản trong bồi dưỡng chuyên môn

GD&TĐ - Với kinh nghiệm đồng hành cùng dự án TALK của VVOB tại Việt Nam - chương trình hỗ trợ thiết lập môi trường học tập giàu ngôn ngữ và nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý - nhóm tác giả thường xuyên chứng kiến một “nghịch lý” thú vị: Cán bộ quản lý (CBQL) có nên đưa ra lời khuyên khi giáo viên gặp khó khăn chuyên môn hay không?