Cụ thể, tất cả tân sinh viên phải hoàn thành khóa học An ninh mạng và vượt qua Thử thách Chống lừa đảo do Cảnh sát Hồng Kông thiết kế trước ngày 21/9.
Theo quy định, những sinh viên không đạt sẽ bị hạn chế quyền truy cập vào tài nguyên học tập quan trọng của trường. Điều này bao gồm việc bị cấm vào thư viện, không được mượn thiết bị điện tử cũng như không thể đặt phòng học nhóm. Chính sách này được đánh giá là biện pháp răn đe mạnh mẽ, buộc sinh viên phải trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh các hành vi gian lận.
Đáng chú ý, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST) không phải là trường đầu tiên áp dụng sáng kiến này. Trước đó, Đại học Hồng Kông cũng triển khai mô hình giáo dục tương tự.
Việc các trường đại học hàng đầu đồng loạt áp dụng biện pháp kiểm soát này phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn của xã hội Hồng Kông trước các hình thức lừa đảo công nghệ cao, vốn nhắm trực tiếp vào giới trẻ và sinh viên. Các chuyên gia cho rằng, việc kết hợp giữa cơ sở giáo dục và lực lượng cảnh sát không chỉ giúp nâng cao nhận thức, mà còn tạo ra một môi trường học tập an toàn hơn.
Chính sách mới của HKUST được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình tham khảo cho nhiều trường đại học khác trong khu vực.