Số ca tử vong vì Covid-19 vượt 88.000, WHO kêu gọi toàn cầu đoàn kết

Số ca tử vong vì Covid-19 vượt 88.000, WHO kêu gọi toàn cầu đoàn kết

Hôm qua, WHO kêu gọi toàn cầu đoàn kết sau sự chỉ trích của TT Mỹ Donald Trump về việc tổ chức này chậm chạp, nhận tiền của Mỹ nhưng thiên vị Trung Quốc.

Trong khi đó, Tiến sĩ Bruce Aylward, cố vấn cấp cao của Tổng giám đốc WHO, đã bảo vệ mối quan hệ giữa WHO và Trung Quốc, khẳng định sự hợp tác giữa WHO với giới chức Bắc Kinh đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu về dịch bệnh khởi phát từ Trung Quốc.

Tổ chức Y tế của Liên hợp quốc trước đây từng bị chỉ trích vì phản ứng thái quá và chậm chạp trong việc chống các dịch bệnh nhưng hiếm khi gặp phải nhiều phê bình như đối với đại dịch Covid-19.

Mỹ có 427.101 ca mắc Covid-19, gồm 26.766 ca mới. Số ca tử vong là 14.668, gồm 1.827 ca mới. Những nỗ lự giãn cách xã hội của New York đang được cho là có hiệu quả trong việc kiểm soát virus corona khi bang này báo cáo thêm 779 ca tử vong, một kỷ lục trong ngày thứ 2 liên tiếp - Thống đốc Andrew Cuomo cho hay và nói rằng đây là thảm họa mà ông nghĩ sẽ không phải trải qua nữa sau vụ tấn công khủng bố 11/9 với số người chết tăng cao. Ông cũng thừa nhận “một khả năng rất thực tế” là số ca tử vong thật sự ở New York cao hơn so với con số chính thức vì nhiều người qua đời tại nhà mình.

Tây Ban Nha có 148.220 ca mắc, gồm 6.278 ca mới. Số ca tử vong là 14.792 ca, gồm 757 ca mới. Số ca tử vong ở đây đã tăng lên so với hôm trước (743), đánh dấu 2 ngày tăng liên tiếp. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Salvador Illa nói rằng những con số này vẫn có xu hướng giảm. Tòa án tối cao Khu vực của Madrid cho biết xác nhận hơn 9.000 tang lễ trong 2 tuần cuối của tháng 3, trong khi cả tháng 3 năm 2018, họ chỉ ghi nhận 4.311 ca tử vong. Nhà chức trách y tế ở đây cho rằng các ca mắc đã lên tới đỉnh và là dấu hiệu để chấm dứt phong tỏa. Tuy vậy việc này cần rất thận trọng trong giai đoạn 2 để ngăn dịch trỗi dậy.

Italy có 139.442 ca mắc, gồm 3.836 ca mới. Số ca tử vong là 17.669 ca, gồm 542 ca mới. Số ca tử vong vì Covid-19 tại đây đã giảm hơn so với ngày hôm trước (604 ca) nhưng số ca mắc mới lại tăng lên so với ngày trước đó (3.039). Cảnh sát vẫn thắt chặt việc kiểm soát phong tỏa hôm qua và các quan chức lo ngại rằng cuối tuần Phục sinh sắp tới có thể khiến người dân phá lệnh cấm ra ngoài. Thủ tướng Giuseppe Conte liên tục nhắc nhở cẩn trọng, tuy lệnh phong tỏa làm kinh tế tổn thất nhưng việc dỡ bỏ lệnh này không thể vội vàng vì nó có thể khiến dịch bùng phát tại vùng khác của đất nước.

Pháp có 112.950 ca mắc, gồm 3.881 ca mới. Số ca tử vong là 10.869 ca, gồm 541 ca mới. Tuy số ca tử vong trong bệnh viện tiếp tục giảm nhưng chính phủ Pháp cho biết lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm kiềm chế dịch sẽ được kéo dài.

Iran có 64.586 ca mắc, gồm 1.997 ca mới. Số ca tử vong là 3.993, gồm 121 ca mới. Hôm qua TT Hassan Rouhani nhấn mạnh Iran cần vay khẩn cấp 5 tỉ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để chống dịch, đồng thời cảnh báo quỹ này sẽ phạm tội phân biệt nếu không cho Iran vay. Một quan chức IMF cho biết quỹ này đang đàm phán với Iran để hiểu nhu cầu của họ và các điều kiện để tiến hành cho vay. Nhà chức trách Iran cho biết một số doanh nghiệp không tạo nguy cơ lây lan bệnh dịch có thể được phép mở cửa từ thứ 7 tới.

Anh có 60.733 ca mắc, gồm 5.491 ca mới. Số ca tử vong là 7.097 ca, gồm 938 ca mới. Ngày 23/3, Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố phong tỏa toàn quốc và cho biết sẽ xem xét lại lệnh này sau 3 tuần. Tuy nhiên, thị trưởng London Sadiq Khan hôm qua nói rằng Anh sẽ chưa thể nới lỏng các biện pháp phong tỏa khi đỉnh dịch còn hơn 1 tuần nữa mới diễn ra. Được điều trị tích cực trong ngày thứ 3 vì Covid-19, tình trạng của Thủ tướng Johnson được cho là đang “cải thiện”. Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak nói rằng ông Johnson đã ngồi dậy được trên giường và phản ứng tích cực với việc điều trị.

Tình hình dịch Covid-19 tại các quốc gia khác:

Đức có 113.296 ca mắc (gồm 5.633 ca mới), Thổ Nhĩ Kỳ có 38.226 ca mắc (gồm 4.117 ca mới), Bỉ có 23.403 ca mắc (gồm 1.209 ca mới), Thụy Sĩ có 23.280 ca mắc (gồm 1.027 ca mới), Hà Lan có 20.549 ca mắc (gồm 969 ca mới), Brazil có 16.118 ca mắc (gồm 2.154 ca mới), Canada có 19.195 ca mắc (gồm 1.298 ca mới), Nga có 8.672 ca mắc (gồm 1.175 ca mới), Malaysia có 4.119 ca mắc (gồm 156 ca mới), Philippines có 3.870 ca mắc (gồm 106 ca mới), Indonesia có 2.956 ca mắc (gồm 218 ca mới).

Theo Worldometer/CNA/Reuters

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ