Hơn 79.000 thí sinh TPHCM dự thi THPT quốc gia 2018

GD&TĐ - Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 cơ bản đã hoàn tất.

Thí sinh tại TPHCM tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Ảnh: VGP
Thí sinh tại TPHCM tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Ảnh: VGP

Năm nay, TPHCM có 79.153 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (74.123 thí sinh bậc THPT và chương trình Giáo dục thường xuyên, 5.030 thí sinh tự do). TPHCM có tổng cộng 127 điểm thi phân đều tại 24 quận, huyện.

Theo sự phân công của Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có bảy trường đại học trên địa bàn thành phố sẽ phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM trong khâu coi thi, giám sát.

Đó là các trường: Đại học Quốc gia TPHCM, trường Đại học Y dược TPHCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Hồng Bàng, Đại học Hoa Sen và Đại học Văn Hiến.

Tổng số cán bộ coi thi, giám sát được huy động là khoảng 8.000 người (50% giảng viên, cán bộ tại các trường đại học; 50% giáo viên các trường THPT).

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết: “Công tác thanh kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi đã hoàn tất. Chúng tôi cũng đã làm việc với các trường đại học để chốt phương án phân bổ cán bộ coi thi, giám sát tại các điểm thi sao cho phù hợp. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan cũng được tiến hành nhằm đảm bảo cao nhất sự an toàn cho thí sinh trong suốt kỳ thi”.

Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.