Hơn 600 giảng viên tham gia tập huấn chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn chương trình, giáo trình các môn học Lý luận chính trị
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn chương trình, giáo trình các môn học Lý luận chính trị

Tại đây, hơn 600 giảng viên các môn Lý luận chính trị đến từ các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) phía Nam tham gia tập huấn tập trung vào các nội dung chuyên môn của 5 môn học: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế Chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là các môn học sẽ đưa vào giảng dạy tại các cơ sở GDĐH từ năm học 2019-2020.

Phát biểu tại buổi khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đề nghị, các đồng chí báo cáo viên truyền đạt cho đội ngũ giảng viên các môn Lý luận chính trị những vấn đề mới, cốt lõi của chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị vừa được tổ chức biên soạn.

Các giảng viên, cán bộ, thành viên hội đồng biên soạn tham dự khai mạc hội nghị tập huấn
 Các giảng viên, cán bộ, thành viên hội đồng biên soạn tham dự khai mạc hội nghị tập huấn

Ngoài ra, để đợt tập huấn thực sự có hiệu quả, các báo cáo viên, giảng viên cần dành nhiều thời gian cho trao đổi thảo luận để giải đáp những vấn đề còn chưa rõ về điểm mới trong bộ chương trình, giáo trình mới  để khi đưa vào giảng dạy các môn học trong năm học 2019-2020 sẽ không còn băn khoăn. Trách nhiệm của các thầy cô chính là người truyền lửa cho các thế hệ sinh viên lĩnh hội kiến thức trong bộ giáo trình mới này. 

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề nghị, các giảng viên tham gia tập huấn cũng như lãnh đạo các bộ môn, khoa Lý luận chính trị tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo nhà trường, tập trung vào các nhiệm vụ chính:

Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, thi kiểm tra đánh giá trong quá trình các môn học Lý luận chính trị song hành với nó là xây dựng bài giảng điện tử, hệ thống phim, tư liệu, cơ sở dữ liệu để phục vụ tốt cho việc dạy học các môn này. Bên cạnh đó, đề xuất các nhiệm vụ NCKH theo hướng vận dụng được những kiến thức lý luận vào thực tiễn cho những ngành đào tạo của nhà trường trong quá trình giảng dạy;

Khuyến khích giảng viên các môn Lý luận chính trị ở các cơ sở GDĐH học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức thực tiễn, thực tế để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị;

Đề nghị lãnh đạo các trường, bộ môn, bố trí đội ngũ giảng viên giảng dạy một cách khoa học. Trong thời gian trước mắt cần bố trí giảng viên giảng dạy phù hợp với chuyên môn đã đào tạo để đảm bảo chất lượng của môn học theo chương trình, giáo trình mới. Song hành cùng với đó, tái cấu trúc lại các nhóm chuyên môn, tổ bộ môn…  để đảm bảo hiệu quả, tránh sự chồng chéo;

Đối với các cơ sở GDĐH có đào tạo chuyên ngành giảng viên chuyên môn các môn Lý luận chính trị, cần tổ chức các hội thảo khoa học về đổi mới nội dung chương trình đào tạo giảng viên Lý luận chính trị trong các cơ sở GDĐH;

Thứ trưởng Lê Hải An chia sẻ, chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị được nhiều năm biên soạn và đã được thẩm định, tuy nhiên từ thực tế trong quá trình giảng dạy, các thầy cô có thể có những đóng góp để tiếp tục cập nhật, hoàn thiện hơn nữa nội dung chương trình, giáo trình các môn sau mỗi năm học.

Ngay sau khai mạc, các giảng viên, cán bộ chia thành 5 nhóm theo các môn để thảo luận, trao đổi và tập huấn về chương trình, giáo trình. Hội nghị diễn ra trong ba ngày 23, 24 và 25/8.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cùng Ban Tuyên giáo cũng đã tổ chức 2 đợt tập huấn cho các giảng viên, cán bộ ở khu vực phía Bắc, khu vực miền Trung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.