Hơn 60% dân số thế giới 'sống ảo'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Số người dùng đang hoạt động trên các mạng xã hội khác nhau đã tăng liên tục, trong đó năm 2023 vượt mốc 5 tỷ người và chiếm 62,3% dân số thế giới.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Đây là kết quả nghiên cứu của Công ty Giám sát truyền thông Meltwater và hãng truyền thông We are Socials (Mỹ) phối hợp công bố hôm 1/2. Trong năm 2023, số người thường xuyên sử dụng mạng xã hội trên toàn cầu đã tăng 5,6%, duy trì mức tăng trưởng ổn định trong suốt những năm qua.

Trong số hơn 5 tỷ người dùng mạng xã hội, có tới 2,19 tỷ người dùng Facebook và đây cũng là mạng xã hội phổ biến nhất thế giới hiện nay. Xếp ngay tiếp theo là mạng xã hội Instagram với 1,65 tỷ người dùng và mạng xã hội dạng video ngắn TikTok có 1,56 tỷ người dùng. Trong số này có đa phần người dùng hoạt động đồng thời trên nhiều mạng xã hội khác nhau.

Một kết quả đáng chú ý khác trong năm 2023 về thói quen của người dùng là từ khóa ChatGPT được tìm kiếm nhiều nhất trên trang bách khoa thư trực tuyến Wikipedia. Số người dùng mạng xã hội thảo luận về ChatGPT cũng chiếm tỷ lệ cao, cho thấy sự quan tâm của người dùng đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

ChatGPT ra mắt từ cuối năm 2022 và nhanh chóng bùng nổ thành một hiện tượng toàn cầu trong suốt năm 2023, mở đường cho ra mắt nhiều sản phẩm mang trí tuệ nhân tạo của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

Cuộc đua AI này được dự báo đang mở ra một giai đoạn tiếp theo trong lịch sử ngành công nghệ và sẽ làm thay đổi hoàn toàn hoạt động của các mạng xã hội hiện nay.

Các công ty công nghệ và những tập đoàn đứng sau các mạng xã hội chính đang tích cực đầu tư cho trí tuệ nhân tạo, tập trung vào cải thiện trải nghiệm của người dùng, tăng doanh thu và nâng cao tính liên tục của hoạt động kinh doanh. Điều này đồng nghĩa sẽ thay đổi đáng kể thói quen “sống ảo” hiện nay của người dùng mạng xã hội vốn chỉ chia sẻ thông tin, cảm xúc, hình ảnh và video đơn thuần.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Meta, công ty mẹ của Facebook, là Mark Zuckerberg cho biết, tập đoàn này đang theo đuổi chương trình phát triển trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AIG) với khoản đầu tư hơn 10 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Khi công nghệ này phát triển chín muồi để áp dụng vào Facebook, một phần lớn dân số thế giới sẽ được trải nghiệm một cuộc sống ảo hoàn toàn mới.

Hơn nữa, AIG còn hứa hẹn khả năng giải quyết các vấn đề trên nhiều lĩnh vực, mô phỏng trí thông minh của con người trong học tập và thực hiện các nhiệm vụ thay con người. Công ty mẹ của ChatGPT là OpenAI, nhà khổng lồ tìm kiếm Google và công ty khởi nghiệp xAI của tỷ phú Elon Musk cũng đang theo đuổi phát triển công nghệ AIG.

Trên góc độ quốc gia, khảo sát của DataReporter (Singapore) cho biết tại Việt Nam hiện có tới 66,2 triệu người sử dụng Facebook và đứng thứ 7 trên thế giới về số người dùng mạng xã hội này.

Số người dùng mạng xã hội TikTok cũng có tới 50,6 triệu người và đứng thứ 6 thế giới. Còn lại các mạng xã hội khác như Instagram, WhatsApp hay X vốn phổ biến trên thế giới nhưng lại ít người dùng ở Việt Nam.

Với tốc độ tăng dân số hiện nay, Việt Nam nói riêng và các nước trên thế giới nói chung sẽ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng về số người dùng tích cực “sống ảo” trên mạng xã hội như một xu hướng không thể tránh khỏi, trong kỷ nguyên công nghệ đang len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống như hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.