Hơn 500 vị trí việc làm tại Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 9/3, tại Trường ĐH Đông Á diễn ra chương trình Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật và Ngày hội việc làm Nhật Bản 2023 .

Trường ĐH Đông Á ký kết hợp tác với các đối tác đến từ Nhật Bản trong đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập.
Trường ĐH Đông Á ký kết hợp tác với các đối tác đến từ Nhật Bản trong đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập.

Tham dự trực tiếp và trực tuyến chương trình có đại diện Bộ LĐ-TBXH, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) tại Hà Nội, Hiệp hội giao lưu văn hóa thể thao Việt Nam Nhật Bản, Trung tâm giao lưu văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam (Japan Foundation), Hiệp hội Giao lưu văn hóa thể thao Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA)...

Tại Ngày hội việc làm Nhật Bản 2023 Đại học Đông Á, 10 đối tác là các doanh nghiệp Nhật Bản đăng ký và tham gia tuyển dụng nhân lực với hơn 500 vị trí việc làm tại Nhật dành cho sinh viên các ngành Điều dưỡng, Du lịch, Quản trị kinh doanh, Xây dựng, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, CNKT Ô tô, Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm, Ngôn ngữ Nhật… Đây cũng là Ngày hội việc làm Nhật Bản có số lượng sinh viên đăng ký và tham gia phỏng vấn tuyển dụng nhiều nhất với hơn 700 lượt phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến để “giành suất” chính thức thực tập nghề nghiệp và làm việc tại Nhật năm 2023 từ các đối tác Nhật.

Sinh viên Trường ĐH Đông Á tham gia phỏng vấn tuyển dụng tại Ngày hội việc làm Nhật Bản 2023.

Sinh viên Trường ĐH Đông Á tham gia phỏng vấn tuyển dụng tại Ngày hội việc làm Nhật Bản 2023.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan đánh giá cao sự năng động hội nhập và bước tiến hợp tác quốc tế mạnh mẽ mà Trường ĐH Đông Á đã kiên trì trong nhiều năm qua cho mục tiêu đào tạo sinh viên trở thành nhân lực chất lượng làm việc ở môi trường quốc tế.

“Trong sự củng cố, phát triển mối hữu nghị giữa hai nước, Bộ LĐ TB-XH đánh giá cao việc trường Đại học Đông Á kết nối rộng rãi mạng lưới đối tác với hơn 130 đơn vị là các tỉnh, thành phố và tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản, tổ chức nhiều lớp tiếng Nhật cho sinh viên, tổ chức các chương trình internship và làm việc tại Nhật cho sinh viên ở nhiều ngành đào tạo. Đây là mô hình hợp tác được đầu tư bài bản và lâu dài, đáng để học hỏi và nhân rộng" - Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết.

Cũng trong ngày 9/3, Trường ĐH Đông Á đã khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật 2023 với rất nhiều hoạt động giao lưu văn hoá Việt – Nhật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973–2023). Trong khuôn khổ Lễ hội giao lưu văn hoá Việt – Nhật và Ngày hội việc làm Nhật Bản 2023 cũng đã diễn ra Hội thảo khoa học “Phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX – những giá trị từ quá khứ đến hiện tại”. 20 bài báo cáo tham luận tại Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, nhà sử học trong cả nước, giảng viên và sinh viên các trường trên địa bàn TP Đà Nẵng và đại diện Nhật Bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...