Hơn 500 người tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Hà Nội

GD&TĐ - Trong lễ mít tinh và Ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh niên, sinh viên đang sống, học tập, làm việc tại Hà Nội tham gia hiến máu. 

Người dân Thủ đô tham gia hiến máu tình nguyện.
Người dân Thủ đô tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày 4/4, tại UBND quận Ba Đình, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng 21 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4/2000 - 7/4/2021) và Ngày hội Hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến máu cứu người - Đừng ngại Covid-19”.

Ngày hội thu hút hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh niên, sinh viên đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội tham gia hiến máu. 

Sau lễ phát động, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội do Hội Chữ thập đỏ thành phố là cơ quan thường trực tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi người dân hiến máu tình nguyện tại nhiều địa điểm. 

Nhằm bảo đảm an toàn, Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội đã phối hợp với ngành Y tế cập nhật tình hình dịch Covid-19. Các điểm hiến máu đều bố trí người khám sức khỏe cho người dân trước khi hiến máu. Những người có mặt tại điểm hiến máu phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội cho biết, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng được đông đảo người dân Thủ đô hưởng ứng, trở thành nét đẹp văn hóa, lan tỏa ý nghĩa nhân văn.

Riêng năm 2020, toàn thành phố đã tiếp nhận hơn 250.000 đơn vị máu. Số người tham gia hiến máu đạt 2,8% dân số Thủ đô. 

Quý I/2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng số người tham gia hiến máu cũng như số lượng máu thu về tiếp tục tăng.

Cũng theo Hội chữ thập đỏ TP Hà Nội, từ đầu năm 2021 đến nay, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận hơn 150.000 đơn vị máu, đạt 60% kế hoạch cả năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ