Hơn 50 học sinh Quảng Trị dự thi học sinh giỏi quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 20/2, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức Lễ ra quân các đội tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023.

Đại diện lãnh đạo địa phương và Sở GD&ĐT Quảng Trị trao quà động viên học sinh các đội tuyển. (Ảnh: Phạm Quyên).
Đại diện lãnh đạo địa phương và Sở GD&ĐT Quảng Trị trao quà động viên học sinh các đội tuyển. (Ảnh: Phạm Quyên).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 - 2023 diễn ra trong 2 ngày 24 - 25/2/2023. Đây là Kỳ thi quan trọng của Bộ GD&ĐT được tổ chức hàng năm nhằm động viên khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; qua đó phát hiện những học sinh có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

Tại tỉnh Quảng Trị, năm học 2022-2023, địa phương có 9 đội tuyển với 54 học sinh tham dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT gồm 9 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Trong đó, có 49 học sinh thuộc Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và 5 học sinh thuộc các Trường THPT Đông Hà, THCS&THPT Bến Quan, THPT thị xã Quảng Trị, THPT Vĩnh Linh, THPT Vĩnh Định.

Trong 54 học sinh này có 3 em là học sinh lớp 10, 17 em là học sinh lớp 11 và 34 em là học sinh lớp 12.

Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ tham gia tại Lễ ra quân. (Ảnh: Phạm Quyên).

Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ tham gia tại Lễ ra quân. (Ảnh: Phạm Quyên).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT ghi nhận và biểu dương các thầy cô giáo cùng các em học sinh đã nỗ lực cố gắng không ngừng để vượt qua một chặng đường dài gian nan, vất vả, khi ở trong điều kiện hai năm học vừa qua dịch bệnh diễn biến căng thẳng, việc dạy và học chủ yếu diễn ra dưới hình thức online.

Đồng thời, mong các thầy cô tiếp tục cùng kề vai sát cánh, quan tâm, động viên, hướng dẫn các em học sinh để các em có tâm lý ổn định, tự tin khi bước vào phòng thi. Đối với lãnh đạo các trường có học sinh tham dự kỳ thi cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đồng thời có kế hoạch hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức cho học sinh các đội tuyển sau khi kỳ thi kết thúc để các em có thể tự tin bước vào những kỳ thi tiếp theo với kết quả tốt nhất.

Dịp này, nhằm động các đội tuyển dự thi, tại lễ xuất quân, lãnh đạo Sở cũng đã trao quà cho các học sinh trong đội tuyển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ