Hơn 400 thầy cô tiểu học của 6 môn dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học tỉnh Nghệ An năm nay có số thí sinh đông và đầy đủ nhất từ trước đến nay với 414 thầy cô tham gia của 6 môn học.

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học tỉnh Nghệ An năm 2022.
Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học tỉnh Nghệ An năm 2022.

Sáng 29/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm 2022.

Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp tiểu học được thực hiện theo Thông tư số 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục đích phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên dạy giỏi; tạo cơ hội cho giáo viên các vùng miền trong tỉnh được trải nghiệm, giao lưu, học hỏi, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, giáo dục.

Chương trình văn nghệ do thầy cô giáo và học sinh thành phố Vinh (Nghệ An) biểu diễn tại khai mạc hội thi.

Chương trình văn nghệ do thầy cô giáo và học sinh thành phố Vinh (Nghệ An) biểu diễn tại khai mạc hội thi.

Đồng thời khuyến khích và tạo động lực cho giáo viên phấn đấu phát triển nghề nghiệp, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Từ đó thúc đẩy các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường.

Hội thi có 414 thầy cô đại diện cho hơn 13 nghìn giáo viên tiểu học toàn tỉnh tham gia.

Hội thi có 414 thầy cô đại diện cho hơn 13 nghìn giáo viên tiểu học toàn tỉnh tham gia.

Hội thi giáo viên giỏi tỉnh cấp tiểu học năm nay có số lượng thí sinh đông và đầy đủ môn học nhất từ trước đến nay. Cụ thể có 414 giáo viên của 6 môn dự thi, trong đó giáo viên chung là 269 người, Âm nhạc 32 người, Mỹ thuật 28 người, tiếng Anh 64 người, Giáo dục thể chất 12 người và Tin học 10 người.

Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại khai mạc hội thi.

Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại khai mạc hội thi.

Phát biểu tại khai mạc hội thi, ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chào mừng 414 thí sinh đại diện cho hơn 13 nghìn giáo viên tiểu học toàn tỉnh về dự thi. Trước đó, các thầy cô giáo đã được tuyển chọn qua nhiều vòng sàng lọc các cấp cơ sở. Để hội thi được thành công, lãnh đạo Sở cũng đề nghị ban giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, chính xác. Vừa đánh giá được năng lực chuyên môn sư phạm, vừa ghi nhận nỗ lực đổi mới sáng tạo của thí sinh dự thi.

Các thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi trình bày biện pháp giáo dục và tiết thực hành từ ngày 12-17/12 tại TP Vinh, Nghệ An.
Các thí sinh sẽ trải qua 2 vòng thi trình bày biện pháp giáo dục và tiết thực hành từ ngày 12-17/12 tại TP Vinh, Nghệ An.

Hội thi năm nay được tổ chức tại thành phố Vinh với 2 vòng thi trình bày biện pháp hiệu quả giáo dục và thực hành tiết dạy từ ngày 12 – 17/12. Giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh” phải đảm bảo các điều kiện: Phần thực hành tiết dạy được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi và không có giám khảo đánh giá loại trung bình trở xuống. Phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt. Dự kiến hội thi sẽ tổng kết vào ngày 20/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.