Hơn 3.500 ca mắc Covid-19, TT Putin cho người dân nghỉ có lương đến hết tháng 4

Hơn 3.500 ca mắc Covid-19, TT Putin cho người dân nghỉ có lương đến hết tháng 4

Tuyên bố của TT Putin được đưa ra một ngày sau khi ông thừa nhận tình hình Covid-19 tại Nga đang trở nên “phức tạp” trong một cuộc họp từ xa. Phó Thủ tướng Tatyana Golikova đề nghị kéo dài thời gian nghỉ có lương.

TT Putin nói rằng đỉnh dịch vẫn chưa tới trên toàn cầu và nước Nga. Moscow hiện là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước với gần 600 ca mắc mới hôm qua (2/4).

“Tôi đã quyết định kéo dài thời gian nghỉ làm việc tới cuối tháng, tức là đến ngày 30/4, trong khi vẫn duy trì tiền lương cho nhân viên” – TT Putin nói.

Theo TT Nga, sự kết hợp giữa chế độ cách ly và các kỳ nghỉ lễ sẽ cho phép Nga “có thêm thời gian cho các biện pháp chủ động”. Tuy nhiên, ông thừa nhận còn quá sớm để nói về việc xoay chuyển tình trạng lây nhiễm.

Ông Putin nói thêm rằng trước cuối tuần này, các thống đốc địa phương phải xác định mức độ nguy hiểm trong khu vực của họ và đưa ra các biện pháp ngăn chặn phù hợp dựa trên “tình hình dịch tễ” hiện tại.

Thứ 4 tuần trước, TT Putin đã khiến người dân Nga ngạc nhiên khi tuyên bố thời gian từ 28/3 đến 5/4 là một kỳ nghỉ có lương. Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng cho người lao động thiết yếu và những người có thể làm việc tại nhà. Sau tuyên bố của ông Putin, hầu hết các khu vực của Nga đã phong tỏa một phần và tự cách ly.

Tờ báo RBK của Moscow báo cáo 64% người Nga vẫn làm việc trong tuần này khi dẫn dữ liệu từ công ty nghiên cứu HeadHunter.

Số ca mắc Covid-19 ở Nga là 3.548 và 30 ca tử vong.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.