Hơn 2.000 tân binh Thái Nguyên lên đường nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 25/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024.

Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải động viên tân binh lên đường nhập ngũ.
Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Hòa chung không khí Ngày hội tòng quân của cả nước, toàn tỉnh Thái Nguyên có 2.153 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Lễ Giao nhận quân năm 2024 được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định.

Năm 2024, Chính phủ giao tỉnh Thái Nguyên gọi 2.153 công dân nhập ngũ, trong đó chỉ tiêu gọi công dân thực hiện Nghĩa vụ quân sự: 1.850 công dân nam; chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: 303 công dân, tăng 68 chỉ tiêu so với năm 2023.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, chất lượng tân binh lên đường nhập ngũ của tỉnh tiếp tục được nâng lên cả về sức khỏe, trình độ văn hóa. Trong đó, bao gồm công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.

Năm nay, Thái Nguyên giao 1.610 công dân cho 7 đơn vị thuộc Quân khu 1; giao 240 công dân cho 5 đơn vị của Bộ Quốc phòng; giao 303 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho 5 đơn vị Công an nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.