Thái Nguyên ổn định nề nếp dạy và học ngay sau Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 19 /2, các trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đón học sinh trở lại học tập sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Học sinh trường THCS Nha Trang TP Thái Nguyên được tặng tranh thư pháp trong ngày đầu năm.
Học sinh trường THCS Nha Trang TP Thái Nguyên được tặng tranh thư pháp trong ngày đầu năm.

Đảm bảo cơ sở vật chất

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chính thức đón học sinh quay trở lại học tập từ ngày 19/2. Để sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp, các trường đã chủ động rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường lớp và tạo không khí vui tươi, phấn khởi ngay trong ngày đầu tiên.

Cô Phạm Thị Thanh Hải, Hiệu trưởng trường THCS Nha Trang, TP Thái Nguyên cho biết: Năm học 2023 – 2024, trường có tổng số 1925 học sinh. Kỳ nghỉ tết Nguyên đán năm nay học sinh được nghỉ 11 ngày. Trong kỳ nghỉ Tết, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học được bảo đảm. Nhà trường không xảy ra sự cố, việc ứng trực, bảo vệ đơn vị, trường học được duy trì.
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, cơ bản học sinh đến trường đầy đủ, một số ít em nghỉ đều có lý do chính đáng, hầu hết học sinh và thầy cô đều hứng khởi sẵn sàng cho công tác dạy và học.

Tại trường Tiểu học Gia Sàng, TP Thái Nguyên, bên cạnh việc đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp học, nhà trường cũng tăng cường các hoạt động nhằm tạo không khí rộn ràng, hứng khởi cho học sinh.

Học sinh trường Tiểu học Gia Sàng quay trở lại trường học tập sau kỳ nghỉ lễ.

Học sinh trường Tiểu học Gia Sàng quay trở lại trường học tập sau kỳ nghỉ lễ.

Cô Nguyễn Thu Hằng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Gia Sàng TP Thái Nguyên chia sẻ: Năm học 2023 – 2024 trường có tổng 916 học sinh với 27 lớp, ngay trong giờ chào cờ trường đã tổ chức các hoạt động để tạo không khí vui tươi, chào đón học sinh trở lại trường trong ngày đầu năm như lì xì cho học sinh, chia sẻ với các em về những niềm vui trong suốt kỳ nghỉ dài bên cạnh đó động viên học sinh tích cực thi đua học tập tốt.

Ổn định đời sống, nền nếp sinh hoạt và học tập

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Nguyên đán Giáp Thìn, trường THPT DTNT tỉnh Thái Nguyên đã đón 521 học sinh trở lại trường, Ban Giám hiệu nhà trường đã phân công giáo viên tổ chức đón, gặp mặt, hỏi thăm, chúc tết học sinh.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, ăn uống, sinh hoạt và các điều kiện tổ chức dạy học được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục.

Thầy Hà Văn Thám, Phó Hiệu trưởng trường PTDT Nội trú tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: Nhà trường đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung theo hướng dẫn chỉ đạo của Sở GD và ĐT. Tuy nhiên, do đặc thù trường là học sinh sinh hoạt ăn ở tại trường 24/24, do đó việc chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau kì nghỉ dài được chuẩn bị hết sức chu đáo. Tất cả các công việc để ổn định đời sống, nền nếp sinh hoạt và học tập đều được đảm bảo. Việc tổ chức ăn uống thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn đã được xây dựng từ trước.

Học sinh trường PT DTNT tỉnh Thái Nguyên vui mừng khi được gặp lại thầy cô bạn bè.

Học sinh trường PT DTNT tỉnh Thái Nguyên vui mừng khi được gặp lại thầy cô bạn bè.

Ngoài ra, nhà trường cũng phân công giáo viên chủ nhiệm chủ động nắm bắt thông tin, tâm lý, tình cảm học sinh sau những ngày vui tết đón xuân ở địa phương. Thăm hỏi sức khoẻ, tình hình gia đình và động viên, khích lệ tinh thần để các em hoà nhập ngay với nhịp học tập, rèn luyện thường ngày. Ngay trong chiều nay, học sinh sẽ ổn định học tập đúng theo kế hoạch.

Riêng với lớp 12, các thầy cô cũng dành sự quan tâm sâu sát, tư vấn hướng nghiệp, giúp các em chọn nghề, chọn trường phù hợp và tập trung ôn thi quyết liệt, nhằm đạt kết quả cao nhất.

Em Đàm Thuỳ Dương, dân tộc Cao Lan, học sinh lớp 12 trường THPT DTNT tỉnh Thái Nguyên cho biết: Sáng nay em vừa từ huyện Võ Nhai xuống tới trường, sau kỳ nghỉ lễ chúng em cũng rất mong được gặp thầy cô, bạn bè. Vừa đặt chân tới trường, chúng em đã cảm nhận được không khí ấm áp, sự quan tâm, chu đáo từ thầy cô và các bạn.

Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên cho biết kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, ngành GD-ĐT đảm bảo theo kế hoạch, không có sự việc bất thường xảy ra. Từ sáng 19/02/2024 (10/01/2024 âm lịch), gần 350.000 học sinh Thái Nguyên từ cấp mầm non đến phổ thông quay trở lại trường học sau 11 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024.

Công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường đã được các cơ sở giáo dục hoàn tất sớm do cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã đi làm từ ngày 15/02/2024 (mùng 6 Tết). Hầu hết các trường đều đã vệ sinh trường lớp, kiểm tra cơ sở vật chất sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Các trường đều đã thông báo sớm cho phụ huynh nhắc nhở học sinh chuẩn bị sách vở đầy đủ, đi học đúng giờ.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tại thời điểm kết thúc HKI, năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 346.476 học sinh, tăng 3.951 học sinh so với năm học trước. Trong đó, trẻ mầm non có 81.422 em, 120.451 học sinh tiểu học, 91.725 học sinh THCS, 52.878 học sinh THPT.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ