Sáng 21/3, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi (TPHCM) tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 200 thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư đợt 1 năm 2026.
Góp mặt tại lễ tốt nghiệp, ca sĩ - nhạc sĩ Sỹ Luân chia sẻ những ký ức thời đi học và gửi gắm thông điệp truyền cảm hứng đến 200 tân khoa.
Nam ca sĩ nhớ lại thời kỳ học đại học, bản thân cũng đối mặt với áp lực và những nỗi sợ thi không qua môn. Song những áp lực đó, được đền đáp trong niềm vui ngày tốt nghiệp.
“Tôi nhìn thấy trong ánh mắt mỗi tân khoa có sự hạnh phúc, rạng rỡ trong dịp trọng đại của cuộc đời”, ca sĩ Sỹ Luân nói.
Anh nói rằng, cha mẹ là những người rất quan trọng trong hành trình học tập của mỗi người. Do đó, giây phút nhận bằng tốt nghiệp là món quà rất tuyệt vời để những tân khoa tặng cho đấng sinh thành những tấm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ.
“Từ những tấm bằng ấy, các bạn sẽ đi làm và mang tiền về cho mẹ, cho cha. Chúng ta có thể là những người giàu có nhưng chúng ta đừng quên mình sẽ rất nghèo về thời gian. Vì thời gian cha mẹ ở bên chúng ta sẽ cạn dần, đó là điều chắc chắn”, nam ca sĩ nói.
Tại lễ tốt nghiệp, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tổ chức nghi thức tri ân phụ huynh và thầy cô đã mang đến những phút giây lắng đọng, thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo” và lòng biết ơn chân thành của các thế hệ sinh viên.
Đại diện cho các học viên, sinh viên tốt nghiệp, tân thạc sĩ Bùi Đức Đại bày tỏ xúc động và biết ơn sâu sắc tới thầy cô, gia đình và nhà trường, những người đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt chặng đường học tập.
PGS.TS Đỗ Văn Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Giám đốc Phân hiệu đã gửi lời chúc mừng tới các tân khoa và nhấn mạnh, đây không chỉ là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, mà còn là minh chứng cho ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó của mỗi người.
Lãnh đạo nhà trường tin tưởng rằng các tân thạc sĩ, cử nhân sẽ tiếp tục phát huy kiến thức đã được trang bị, không ngừng học hỏi, sáng tạo và đóng góp thiết thực cho xã hội.
“Giai đoạn tới, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi sẽ tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn với thực tiễn, tăng cường năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”, PGS.TS Đỗ Văn Quang nói.