Hội thảo khoa học quốc tế "Kinh nghiệm cầm quyền của các chính Đảng theo Chủ nghĩa Mác - Lênin lần thứ VII và Diễn đàn Kinh nghiệm thực tiễn Việt Nam - Trung Quốc" diễn ra ngày 26/7 tại tỉnh Đắk Lắk, thu hút 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo địa phương, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong nước và quốc tế.
Phát biểu khai mạc, GS.TS Phạm Văn Đức - Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam nhấn mạnh, chủ đề hội thảo không chỉ có ý nghĩa đối với giới nghiên cứu triết học và khoa học chính trị, mà còn mang giá trị thực tiễn trong việc tiếp tục phát triển lý luận về xây dựng Đảng cầm quyền và quản trị quốc gia trước những biến đổi sâu sắc của thế giới.
Theo GS.TS Phạm Văn Đức, việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nghiên cứu lý luận.
Thực tiễn phát triển của đất nước đang đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục được luận giải một cách khoa học như: mối quan hệ giữa đổi mới và ổn định; phát triển nhanh với phát triển bền vững; tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội; chuyển đổi số với phát triển con người; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; hội nhập quốc tế với giữ vững độc lập, tự chủ. Những vấn đề này đều gắn với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.
Thông tin tại hội thảo, GS.TS Trần Văn Phòng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Triết học Việt Nam cho biết, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 174 báo cáo khoa học của chuyên gia trong nước và quốc tế.
Các báo cáo tập trung vào hai chủ đề chính gồm: Xây dựng chính đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin với mô hình mới của văn minh chính trị nhân loại và Kinh nghiệm lãnh đạo quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp du lịch từ thực tiễn Đắk Lắk (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).
Các tham luận thể hiện tính đa dạng, liên ngành và chiều sâu học thuật, tập trung vào những vấn đề như lý luận về Đảng cầm quyền theo chủ nghĩa Mác - Lênin; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực cầm quyền; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế; kiểm soát quyền lực; phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Trung Quốc.
Bên cạnh đó, nhiều tham luận đề cập đến các nội dung mang tính thời đại như: quản trị quốc gia hiện đại, quản trị số, chính phủ số, chuyển đổi số trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, ứng dụng dữ liệu số trong quản lý, điều hành, phát triển kinh tế số, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hội thảo là diễn đàn học thuật quốc tế thường niên có uy tín, nhằm tăng cường trao đổi lý luận, tổng kết thực tiễn, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của Việt Nam và Trung Quốc.
Hội thảo góp phần làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đảng cầm quyền, quản trị quốc gia, phát triển bền vững trong bối cảnh mới; trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch bền vững. Sự kiện đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng cầm quyền, quản trị quốc gia, phát triển bền vững trong bối cảnh mới; trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch bền vững trên cơ sở khai thác giá trị di sản văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số trong du lịch.