Khoa Triết học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 15 năm thành lập

GD&TĐ - Ngày 16/5, Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (2011 - 2026).

Lễ kỷ niệm 15 năm thành Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra trang trọng, ấm cúng.
Lễ kỷ niệm 15 năm thành Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra trang trọng, ấm cúng.

Sự kiện đánh dấu chặng đường phát triển trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Theo báo cáo của Khoa Triết học, 15 năm qua, đơn vị đã xuất bản 72 đầu sách, giáo trình; số lượng công trình tăng mạnh qua các giai đoạn, từ 10 cuốn giai đoạn 2011 - 2016 lên 33 cuốn giai đoạn 2016 - 2021.

Khoa cũng công bố 37 bài báo quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus/AHCI, trong đó riêng giai đoạn 2021 - 2026 có 34 bài. Nhiều giảng viên có công bố trên các tạp chí nhóm Q1, Q2. Bên cạnh đó, tập thể Khoa có 216 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí Triết học, Tạp chí Cộng sản, góp phần luận giải nhiều vấn đề thực tiễn từ góc nhìn triết học.

triethocjpg3.jpg
TS Nguyễn Duy Nhiên - Trưởng khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Theo TS Nguyễn Duy Nhiên - Trưởng khoa Triết học, hoạt động đào tạo của Khoa không chỉ tập trung tại Hà Nội, mà đã mở rộng tới nhiều địa phương như: Hải Phòng, Tây Nguyên, Tây Bắc và Tây Nam Bộ thông qua các lớp cao học chuyên ngành Triết học.

Từ năm 2018, Khoa bắt đầu đào tạo trình độ tiến sĩ. Đến năm 2026, Khoa ghi nhận dấu mốc có 10 nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sĩ cùng lúc - số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học sinh viên cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Sinh viên Khoa liên tục đạt giải cao tại Olympic Triết học toàn quốc, trong đó có giải Nhì các năm 2023, 2024 và 2026. Năm 2026, Khoa là đơn vị đăng cai Olympic Triết học toàn quốc với chủ đề về vai trò của triết học trong kỷ nguyên mới.

Phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên phát triển mạnh, từ khoảng 50 đề tài mỗi năm tăng lên hơn 100 báo cáo, nhiều công trình đạt cấp trường. Các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ chuyên môn và chương trình “Sinh viên Minh triết Thanh lịch” góp phần tạo môi trường rèn luyện kỹ năng, tư duy cho sinh viên.

triethoc.jpg
PGS.TS Kiều Văn Hoan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Kiều Văn Hoan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đánh giá, Khoa Triết học đã từng bước khẳng định vị thế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; đào tạo nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có năng lực, phẩm chất tốt đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan trung ương, địa phương.

Theo PGS.TS Kiều Văn Hoan, với quy mô hơn 700 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đang theo học, Khoa có nhiều đóng góp trong đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu cho hệ thống giáo dục và khoa học xã hội.

Trong giai đoạn phát triển mới, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội mong muốn Khoa Triết học gắn với tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71 -NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hợp tác quốc tế và nghiên cứu mở ngành đào tạo mới.

triethocjpg1.jpg
Vinh danh các nhà giáo, nhà nghiên cứu có công sáng lập Khoa Triết học.

Được thành lập năm 2011 trên cơ sở Bộ môn Triết học, Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mang sứ mệnh nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành triết học, phát triển nghiên cứu khoa học và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp giáo dục, phát triển đất nước. Sau 15 năm, Khoa từng bước khẳng định năng lực thích ứng và phát triển trong bối cảnh giáo dục đại học đổi mới và hội nhập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phương tiện bị chìm.

Chìm ghe ở Cà Mau

GD&TĐ - Ngày 16/5, lãnh đạo UBND xã Lương Thế Trân (Cà Mau), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm ghe chở vật liệu xây dựng.