Hội thi do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đăng cai tổ chức theo mô hình đội tuyển, kết hợp giữa học thuật và sân khấu hóa với 5 phần thi: Lời chào, Hiểu biết, Tài năng, Kết nối tư duy và Hùng biện Triết học. Đây là điểm nhấn thể hiện sự kết hợp giữa tính hàn lâm và tính sáng tạo trong tiếp cận triết học.
Thông qua Hội thi, Ban Tổ chức hướng tới mục tiêu: tạo dựng không gian học thuật sáng tạo, thúc đẩy niềm đam mê nghiên cứu triết học; tăng cường giao lưu, trao đổi giữa các cơ sở đào tạo; đồng thời lan tỏa giá trị của triết học trong đời sống xã hội, đặc biệt trong thế hệ trẻ.
Hội thi có sự tham gia của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành Triết học, Khoa học lý luận chính trị, Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân và các ngành liên quan từ nhiều cơ sở đào tạo trong cả nước.
Hội thi Olympic Triết học năm 2026 được thiết kế theo mô hình tích hợp giữa kiểm tra tri thức, rèn luyện tư duy, phát triển năng lực sáng tạo và tăng cường khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, thể hiện cách tiếp cận đổi mới trong đào tạo và phổ biến triết học trong bối cảnh hiện nay.
Về nội dung, Hội thi bao quát các lĩnh vực cốt lõi của triết học và khoa học lý luận chính trị, từ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử triết học đến các vấn đề triết học đương đại và thực tiễn phát triển đất nước. Trọng tâm không chỉ là tái hiện tri thức mà hướng tới năng lực phân tích, phản biện và kiến tạo tri thức.
Theo GS.TS Phạm Văn Đức - Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, triết học không chỉ là nền tảng định hướng nhận thức mà còn là cơ sở phương pháp luận quan trọng để hình thành tư duy khoa học, bản lĩnh chính trị và năng lực hành động cho thế hệ trẻ. Đồng thời, việc đổi mới giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị cần được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với yêu cầu phát triển đất nước, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng đòi hỏi của kỷ nguyên mới.
Ban Giám khảo đánh giá cao chất lượng chuyên môn và tinh thần học thuật của các đội thi; đồng thời khẳng định triết học chính là “ngọn lửa thầm lặng” nuôi dưỡng tư duy khoa học, hun đúc bản lĩnh trí tuệ và khơi mở những chân trời nhận thức mới cho thế hệ trẻ trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Hội thi Olympic Triết học năm 2026 mang ý nghĩa học thuật, giáo dục và chính trị sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn khoa học lý luận chính trị.
Thông qua Hội thi, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần hình thành thế hệ sinh viên có tư duy lý luận vững vàng, năng lực phản biện và sáng tạo; thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy triết học theo hướng hiện đại, gắn với thực tiễn; tăng cường kết nối học thuật giữa các cơ sở đào tạo; đồng thời lan tỏa giá trị của triết học trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới.