Cô Trần Thị Diện (42 tuổi, quê ở thị trấn Thanh Lãng, Bình Xuyên) tốt nghiệp hệ Trung cấp Mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc đã hơn 20 năm luôn nuôi dưỡng tình yêu nghề và yêu trẻ.
Ngay sau khi tốt nghiệp, ngày 1/5/2004, cô Diện về công tác, giảng dạy tại Trường Mầm non Lương Hồng, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
Trải qua hơn hai thập kỷ gắn bó với Trường, nữ giáo viên luôn được lãnh đạo, đồng nghiệp đánh giá cao về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ nhiệt huyết với nghề và tấm lòng yêu thương trẻ.

Cô giáo Hà Thị Ngọc Hoa (cùng tổ chuyên môn) cho hay: “Cô Diện là người đồng nghiệp ai cũng quý mến. Với vai trò là Tổ trưởng Tổ chuyên môn, cô luôn gương mẫu, trách nhiệm và tích cực tham gia các hoạt động phong trào, tạo sự gắn kết trong tập thể. Cô luôn tận tâm khi làm việc, luôn yêu trẻ, yêu nghề, khiến một giáo viên trẻ như tôi học hỏi được rất nhiều điều mỗi ngày”.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lương Hồng cho biết, cô Trần Thị Diện tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm rồi tốt nghiệp Đại học. “Với đồng nghiệp, cô Diện là người gần gũi, chân thành, luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ. Những nỗ lực bền bỉ và cống hiến thầm lặng của cô đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nhà trường, đồng thời thể hiện rõ hình ảnh một nhà giáo mẫu mực - trách nhiệm, nhân hậu và giàu tình yêu thương trẻ thơ”.

Trong giảng dạy, cô Trần Thị Diện luôn lấy trẻ làm trung tâm, lớp là không gian thân thiện, sáng tạo và tràn đầy tiếng cười.
Theo cô Diện, việc dạy học lấy trẻ làm trung tâm rất quan trọng trong giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng. Chỉ như vậy mới giúp trẻ phát triển vững vàng và toàn diện.
Để trẻ vừa học vừa chơi thật hào hứng, cô Diện còn hướng dẫn trẻ tái chế những món đồ chơi, dụng cụ học sinh sinh động bằng những món đồ cũ.
“Quan trọng hơn hết với giáo viên mầm non, là phải thương trò như thương con, luôn nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp để con thấy cô giáo như một chỗ dựa vững chắc”, cô Diện cho biết.

Việc giữ cho không gian trong và ngoài lớp học luôn sạch sẽ, thoáng mát luôn là ưu tiên hàng đầu, chỉ như vậy phụ huynh mới an tâm khi trao gửi con.
Chị Nguyễn Thị Linh, phụ huynh bé Gia Bảo (lớp do cô Diện phụ trách) khẳng định:“Cá nhân tôi thấy cô Diện dạy dỗ yêu thương các con như chính con ruột của mình. Mỗi ngày đến lớp về, bé Gia Bảo đều kể chuyện cô dạy con hát, con làm đồ chơi từ vỏ hộp, giấy vụn... Nhờ có cô, con tôi mạnh dạn, tự lập và yêu đến trường hơn rất nhiều”.
Với tinh thần trách nhiệm cao và sự cống hiến thầm lặng, cô Trần Thị Diện đã đạt được nhiều thành tích: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến nhiều năm liền; Giải Nhất Trang trí môi trường giáo dục cấp trường; Giải Nhất Giáo viên dạy giỏi cấp trường; Giải Nhì giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Năm học 2020-2021, nhận Giấy khen của Đảng bộ thị trấn Thanh Lãng và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Nhiều năm liền, cô Diện được nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non với xếp loại: Tốt.