Kiên nhẫn giữa khó khăn
Huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) hiện có 18 điểm trường bậc Tiểu học nằm ở các xã vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh việc đảm bảo tỷ lệ trẻ em đến trường đúng độ tuổi, hàng năm, các điểm trường còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát và thực hiện công tác xóa mù chữ cho người lớn, góp phần nâng cao trình độ dân trí cho cộng đồng. 100% các điểm trường đều có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, đảm bảo chất lượng giáo dục đồng đều.
Tại trường Tiểu học số 1 Vân Hán (Đồng Hỷ, Thái Nguyên), dù cơ sở vật chất còn thiếu và giao thông trở ngại, thầy cô nơi đây vẫn tận tâm nỗ lực vượt khó để gieo niềm vui cho trẻ em bản làng.

Quãng đường từ trường chính đến điểm trường Vân Hán chỉ 6km, nhưng là cả một khoảng cách dài bởi những khó khăn. Điểm trường chỉ có diện tích hơn 200m², bao gồm 5 phòng học và một khoảng sân nhỏ, phục vụ cho 73 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Sĩ số học sinh ở mỗi lớp rất khác nhau, lớp ít nhất chỉ có 9 em, trong khi lớp đông nhất cũng chỉ khoảng 20 em.
Căn phòng công vụ 15m2 chật hẹp vừa là phòng ở, vừa là nơi tiếp khách, bếp ăn và chứa đồ dùng dạy học. Ba chiếc giường là nơi nghỉ trưa hoặc trú lại của giáo viên trong những ngày mưa bão.
Cô giáo Vũ Thị Nhu, người đã gắn bó với điểm trường này hơn 6 năm, nhà cách trường gần 6km, cho biết: Các em học sinh đến trường từ những bản làng nằm rải rác, có em nhà cách xa trường đến 3km, thậm chí có những em ở sát địa phận huyện Võ Nhai. Vào buổi trưa, các thầy cô thường thay phiên nhau nấu những bữa cơm đơn giản cho những em học sinh có nhà quá xa, phụ huynh không thể đến đón kịp.
"Tình cảm giữa các thầy cô giáo và học sinh ở đây rất đặc biệt, thân thiết như những người trong cùng một gia đình vậy. Cuối ngày, không ít lần các thầy cô có nhà cách điểm trường gần 20km vẫn kiên nhẫn ngồi đợi phụ huynh đến đón con em mình, có khi đến tối muộn mới có thể trở về nhà" - cô giáo Vũ Thị Nhu tâm sự.
Thành quả từ sự sáng tạo
Trong hai năm học 2022-2023 và 2023-2024, trường Tiểu học số 1 Vân Hán đã có 127 học sinh đạt giải cấp huyện và 12 học sinh đạt giải cấp tỉnh; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó 12 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Riêng học kỳ I năm học 2024-2025, điểm trường Vân Hán đã có 25 học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, Kỹ năng sống, Vioedu và 7 em đạt giải cấp tỉnh ở cuộc thi Vì Thái Nguyên giỏi tiếng Anh và Kỹ năng sống. Những thành tích này cho thấy sự tận tâm và trách nhiệm của giáo viên đã mang lại cơ hội học tập tốt nhất cho học sinh vùng khó khăn.

Nhà trường còn triển khai mô hình trường học gắn với văn hóa trà, thành lập đội truyền thông thuyết minh về cây chè và sản phẩm trà địa phương bằng tiếng Anh. Đây là hoạt động trải nghiệm giáo dục truyền thống và rèn luyện kỹ năng tiếng Anh cho học sinh.
Bà Phạm Thị Hoài Châu - Hiệu trưởng Nhà trường tự hào giới thiệu về ngôi trường của mình: Trường hiện có 25 lớp với tổng số 579 học sinh, trong đó gần 67% là học sinh thuộc các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao. Mặc dù việc đi lại luân phiên giữa trường chính và 3 điểm trường lẻ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhà trường vẫn luôn duy trì một chế độ dạy và học tập tốt, đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giáo dục ở tất cả các lớp học.
“Với quan điểm: Ở đâu có dân cư là ở đó có giáo dục và ở đâu có học sinh là ở đó có lớp học, nên trường chính và các điểm trường đều được thiết kế các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa cũng như tăng cường các môn năng khiếu như ngoại ngữ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật một cách đồng đều” - Hiệu trưởng Phạm Thị Hoài Châu nhấn mạnh.
Hàng tháng, giáo viên phối hợp với bộ phận thư viện tổ chức luân chuyển sách và các tài liệu, học liệu bổ trợ, phần mềm học thuật đến các điểm trường, đồng thời hướng dẫn các em học sinh cách tìm hiểu và mở rộng kiến thức.
Đội ngũ giáo viên thường xuyên luân chuyển công tác thực tế tại các điểm trường đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác giáo dục ở vùng miền núi. Họ đã có những đóng góp đáng kể cho ngành giáo dục huyện nhà với 16 đề tài nghiên cứu và sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.
Chính nhờ cách làm sáng tạo và hiệu quả này, chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học số 1 Vân Hán luôn được duy trì ở mức cao và được đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ.