Hơn 11,7 triệu ca mắc nCov toàn cầu, dịch bệnh tiếp tục đe dọa nhiều quốc gia

Hơn 11,7 triệu ca mắc nCov toàn cầu, dịch bệnh tiếp tục đe dọa nhiều quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang xem xét một báo cáo thúc giục cơ quan này cập nhật hướng dẫn về Covid-19 sau khi hơn 200 nhà khoa học gửi thư đưa ra bằng chứng cho thấy virus corona có thể lan truyền trong không khí.

Mỹ có 3.030.100 ca mắc, gồm 47.172 ca mới. Số ca tử vong là 132.856 ca, gồm 287 ca mới. Quan chức y tế Mỹ Anthony Fauci hôm qua cho rằng tình trạng dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ "thực sự không ổn" và "cần giải quyết tình hình nghiêm trọng ngay lập tức". Ông hy vọng sẽ có một vaccine hiệu quả để cung cấp sự bảo vệ ít nhất trong một khoảng thời gian, tuy nhiên nó không thể bảo vệ vô hạn như vaccine sởi.

Trong khi đó tại bang California, số người nhập viện vì Covid-19 đã tăng 50% trong 2 tuần qua lên con số 5.800 người - thống đốc Gavin Newson cho hay. Khoảng 1/3 số người nhập viện này ở hạt Los Angeles và 630 bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt.

Nga có 687.862 ca mắc, gồm 6.611 ca mới. Số ca tử vong là 10.296 ca, gồm 135 ca mới. TT Putin cho biết gần như tất cả lãnh đạo các khu vực ở Nga đang lên kế hoạch dần dần dỡ bỏ các giới hạn chống dịch Covid-19 vì tình hình đang cải thiện. Theo ông Putin, các thống đốc sẽ quyết định dỡ bỏ các giới hạn như thế nào, việc này diễn ra không phải vì ngành hàng không đang gặp khó khăn mà do tình hình dịch bệnh đã bớt căng thẳng.

Anh có 285.768 ca mắc, gồm 352 ca mới. Số ca tử vong là 44.236 ca, gồm 16 ca mới. Nước này sẽ không tránh khỏi những đợt bùng phát Covid-19 lớn nếu mọi người tiếp tục phớt lờ các quy tắc giãn cách xã hội – chuyên gia David Nabarro của Tổ chức Y tế thế giới cho biết và nói rằng nguy cơ từ việc mọi người đang tận hưởng sự tự do sau 100 ngày bị phong tỏa khi các nhà hàng, quán bar mở cửa trở lại.

Pakistan có 231.818 ca mắc, gồm 3.344 ca mới. Số ca tử vong là 4.762 ca, gồm 50 ca mới. Bộ trưởng Y tế nước này hôm qua cho biết ông đã dương tính với Covid-19 và sẽ tự cách ly tại nhà. Ông là quan chức mới nhất của Pakistan mắc dịch bệnh này. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Shah Mehmood Qureshi, Bộ trưởng Đường sắt Sheikh Rasheed, Chủ tịch hạ viện Asad Qaiser cũng đã mắc virus corona.

Hôm qua, 48 bác sĩ đã thôi việc ở thành phố Lahore - một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của dịch. Chủ tịch Salman Haseeb của Hiệp hội bác sĩ trẻ bang Punjab cho biết việc thôi việc này là do tinh thần thấp trong hệ thống y tế bị căng thẳng do điều kiện làm việc kém. Ông cho rằng có thể thấy sự kém trách nhiệm của chính phủ trong đại dịch khi họ chấp nhận sự thôi việc của các bác sĩ thay vì giải quyết các vấn đề của họ vào thời điểm rất cần người điều trị y tế. Trong khi đó phát ngôn viên Phòng Y tế Punjab cho rằng các bác sĩ thôi việc vì lý do cá nhân và không liên quan tới Covid-19.

Thụy Điển có 73.061 ca mắc, gồm 44 ca mới. Số ca tử vong là 5.433 ca, gồm 13 ca mới. Thụy Điển ra lệnh cho nhà chức trách y tế chuẩn bị cho làn sóng lây nhiễm thứ 2 vào mùa thu tới. Quốc gia Bắc Âu này cho biết số ca tử vong và nặng đã giảm xuống dù áp dụng biện pháp gây tranh cãi là không phong tỏa. Tuy nhiên, các bộ trưởng cảnh báo Thụy Điển có thể "chìm đắm trong làn sóng lây nhiễm thứ 2" trong vòng mấy tháng nữa.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 1.623.284 ca (18.699 ca mới), Ấn Độ có 720.346 ca (22.510 ca mới), Iran có 243.051 ca (2.613 ca mới), Nam Phi có 205.721 ca (8.971 ca mới), Indonesia có 64.958 ca (1.209 ca mới), Philippines có 46.333 ca (2.079 ca mới), Singapore có 44.938 ca (183 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA/Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.