Nhật Bản: Mưa lũ hoành hành, ít nhất 14 người thiệt mạng

Nhật Bản: Mưa lũ hoành hành, ít nhất 14 người thiệt mạng

Thống đốc Ikuo Kabashima của khu vực Kumamoto cho biết các nạn nhân được tìm thấy "trong tình trạng ngừng tim và hô hấp" tại cơ sở dành cho người già, nơi đây bị ngập lụt sau khi dòng sông gần đó bị vỡ bờ.

Lực lượng tự phòng vệ Nhật Bản đã tiến hành các hoạt động cứu hộ.

Theo đài NHK, khoảng 60-70 người đang ở tại nhà dưỡng lão trên khi nước tràn lên tầng 2 vào sáng hôm qua.

Thủ tướng Abe đã ra lệnh cho 10.000 binh sĩ chờ lệnh để tham gia triển khai hoạt động cứu hộ và phục hồi, đồng thời cam kết chính quyền trung ương sẽ "làm hết sức để thực hiện các biện pháp khẩn cấp, ưu tiên mạng sống của người dân".

Tại tỉnh Kumamoto và Kagoshima, hơn 200.000 ở 92.200 hộ gia đình đã được hướng dẫn dơ tán – theo hãng tin Kyodo.

Một số đường tàu đã dừng hoạt động trong khu vực, trong khi đó hơn 8.000 hộ bị mất điện.

Nhật Bản đang vào mùa mưa, gây lũ lụt và lở đất khiến nhà chức trách phải yêu cầu người dân sơ tán.

Nhật Bản: Mưa lũ hoành hành, ít nhất 14 người thiệt mạng ảnh 1
Nhật Bản: Mưa lũ hoành hành, ít nhất 14 người thiệt mạng ảnh 2
Nhật Bản: Mưa lũ hoành hành, ít nhất 14 người thiệt mạng ảnh 3
Nhật Bản: Mưa lũ hoành hành, ít nhất 14 người thiệt mạng ảnh 4
Nhật Bản: Mưa lũ hoành hành, ít nhất 14 người thiệt mạng ảnh 5

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.