Hơn 1.100 giáo viên, học sinh ở Quảng Trị mắc Covid-19

GD&TĐ - Từ khi mở cửa cho học sinh trở lại trường học trực tiếp bắt đầu từ sau kỳ nghỉ Tết đến nay, tại Quảng Trị số ca mắc Covid-19 gia tăng cao, trong đó đã ghi nhận hơn 1.100 giáo viên, học sinh nhiễm bệnh.

Để đảm bảo an toàn và đúng tiến độ chương trình học, các trường học ở Quảng Trị cũng đã tổ chức song song 2 phương án dạy học trực tiếp và trực tuyến.
Để đảm bảo an toàn và đúng tiến độ chương trình học, các trường học ở Quảng Trị cũng đã tổ chức song song 2 phương án dạy học trực tiếp và trực tuyến.

Ngày 25/2, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, tính từ ngày 10/2 đến nay, trên địa bàn đã có 814 học sinh và 314 cán bộ, giáo viên và nhân viên tại các trường học mắc Covid-19. Trong đó, TP Đông Hà là địa phương có số học sinh, giáo viên bị lây nhiễm Covid-19 nhiều nhất.

Để thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh, các trường trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động phương án dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến hoặc ngược lại, phù hợp với điều kiện thực tế, không để ngắt quãng chương trình giáo dục.

Hiện học sinh ở địa phương vẫn đến trường học trực tiếp, chỉ các lớp có F0 mới cho học sinh nghỉ học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến trong 2 tuần cách ly. Trường hợp giáo viên phải nghỉ vì mắc Covid-19, các trường đều có phương án đưa giáo viên khác dạy thay.

Trước đó, tại Quảng Trị, từ ngày 7/2, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên tại các huyện, thị xã trên địa bàn đã trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết, chỉ trừ các đơn vị trường học trực thuộc Phòng GD&ĐT TP Đông Hà vẫn áp dụng phương pháp dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch. Đến ngày 10/2, ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị đã tổ chức dạy học trực tiếp trong tất cả các huyện, thị, thành trên địa bàn.

Để đảm bảo việc dạy, học diễn ra an toàn và tránh xảy ra tình trạng lúng túng khi xử lý F0 tại trường, Sở cũng đã phối hợp với các đơn vị gồm Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 19 lớp tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức dạy học trực tiếp cho hơn ̣800 cán bộ quản lý và nhân viên phụ trách công tác y tế trường học tại các đơn vị giáo dục.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã có công văn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh quán triệt và triển khai kịp thời, đầy đủ các yêu cầu của Bộ GD&ĐT về những việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Trong đó cần lưu ý hướng dẫn học sinh kiến thức phòng dịch, những việc cần làm và nguyên tắc cần tuân thủ trong phòng dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng; tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh; tuyệt đối không được để xảy ra việc kỳ thị đối với các trường hợp không may bị F0; triển khai các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch và xử lý các tình huống phát sinh kịp thời và hiệu quả theo các phương án, kịch bản đã xây dựng; không chủ quan, xem nhẹ việc phòng dịch nhưng cũng không thực hiện căng thẳng quá mức cần thiết, ảnh hưởng tới việc học tập và sinh hoạt của học sinh...

Cùng với các nguyên tắc phòng, chống dịch, các cơ sở giáo dục cần lưu ý triển khai đảm bảo các yêu cầu về công tác chuyên môn của các cấp học, ngành học như việc tạo cho trẻ em, học sinh làm quen, hòa nhập với môi trường học trực tiếp; tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh có điều kiện học trực tuyến khác nhau...

Theo Sở GD&ĐT Quảng Trị, hiện địa phương đang hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 cho học sinh từ 12-17 tuổi và chuẩn bị triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em, học sinh từ 5-11 tuổi; Đồng thời, rà soát các đối tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ điều kiện hoàn thành tiêm vắc xin mũi tăng cường (mũi 3).

Được biết, tính từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có hơn 12.000 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 16 trường hợp tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ nhân ngư theo thần thoại.

Chạm trán mỹ nhân ngư

GD&TĐ - Nàng tiên cá xuất hiện từ rất lâu trong văn hóa dân gian trên khắp thế giới và được xem là sinh vật có thật ở vài khu vực.

Trẻ cần được dạy về những nguy hiểm khi sử dụng điện không đúng cách. Ảnh minh họa.

Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh điện giật

GD&TĐ - Các mối nguy hiểm đến với trẻ trong nhà cũng như ngoài đường, ở lớp học có rất nhiều nhưng có lẽ đến từ điện là nỗi ám ảnh đối với bậc cha mẹ.