Giữ học sinh ở lại trường để phòng chống Covid–19

GD&TĐ -Trong điều kiện thiếu thốn phương tiện, thiết bị, không thể chuyển sang dạy – học trực tuyến, các trường học ở Nam Trà My (Quảng Nam) đã đẩy mạnh công tác phòng, chống Covid nhằm ưu tiên cho dạy – học trực tiếp.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt cho học sinh khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt cho học sinh khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Xin giữ học sinh ở lại trường để điều trị

Chỉ sau hơn 1 tuần khi học sinh đi học trở lại kể từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, Nam Trà My) có 5 ca nhiễm Covid–19. Trong số này, có 2 giáo viên và 3 học sinh. Nhà trường đã thực hiện test nhanh 2 lần để sàng lọc những trường hợp tiếp xúc gần và nghi nhiễm. Những trường hợp bị nhiễm bệnh, nhà trường bố trí vào khu vực cách ly y tế để chăm sóc tại trường.

Để giữ học sinh và giáo viên bị nhiễm Covid–19 ở lại trường tự điều trị, Ban giám hiệu Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập (xã Trà Tập, Nam Trà My) đã xin chủ trương của Phòng GD&ĐT Nam Trà My và báo cáo Sở GD&ĐT Quảng Nam. Nhà trường dành 2 phòng học tách biệt để làm phòng cách ly y tế và chăm sóc cho những ca F0 của trường.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập dành riêng một số phòng học làm khu cách ly và điều trị cho số học sinh và giáo viên bị nhiễm Covid - 19 ngay tại trường.
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập dành riêng một số phòng học làm khu cách ly và điều trị cho số học sinh và giáo viên bị nhiễm Covid - 19 ngay tại trường.

Sau 4 ngày, đã có 4 trường hợp test nhanh cho kết quả âm tính. “Những trường hợp test nhanh âm tính được chuyển sang một phòng khác để đảm bảo thời gian cách ly sau khi âm tính” – thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Thầy Lê Huy Phương – thông tin: “Ngoài lớp có ca nhiễm được xem là F1 nguy cơ cao, toàn bộ học sinh ở cơ sở chính đều được test nhanh. Toàn điểm trường chính là F1 vì học sinh ăn, ở chung. Các em sử dụng ăn khay riêng trong bữa ăn, không dùng chung cốc uống nước, ngủ riêng tại lớp nhưng học sinh vẫn chơi chung dù vẫn đeo khẩu trang. Chính vì vậy, để hạn chế việc lây nhiễm, nhà trường thực hiện test cho toàn bộ học sinh cho dù rất tốn kém”.

Song song với công tác phòng, chống dịch, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Tập vẫn tổ chức dạy - học trực tiếp. Lớp có ca F0 do chính giáo viên chủ nhiệm là F1 đảm nhận giảng dạy, phụ trách luôn việc chăm sóc ăn, ngủ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ngay tại phòng học.

Riêng điểm trường Tắk Pổ, do giáo viên đứng điểm đang là F0, nhà trường đã vào test nhanh cho học sinh, dặn dò phụ huynh theo dõi sức khỏe của các em trong thời gian nghỉ học. “Khi giáo viên trở lại dạy – học, học sinh sẽ được test nhanh một lần nữa để đảm bảo an toàn” – thầy Phương cho biết.

Kinh phí trang bị kit test nhanh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trà Tập được huy động từ nguồn xã hội hóa, do các cá nhân và các nhóm thiện nguyện hỗ trợ. Ngoài ra, các nguồn lực của nhà trường cũng được cân đối để tập trung cho công tác phòng, chống dịch; đảm bảo sức khỏe và an toàn cho giáo viên và học sinh.

Chú trọng rèn luyện sức khỏe cho học sinh

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My tổ chức thêm một đợt hướng dẫn cho học sinh các nguyên tắc đảm bảo an toàn và ký cam kết tuân thủ quy định phòng, chống dịch. Cuối tháng 10/2020, nhà trường trở thành “điểm nóng” của vùng tâm dịch Nam Trà My khi có đến 245/300 học sinh bị nhiễm Covid–19.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My tham gia các hoạt động thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe.
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My tham gia các hoạt động thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe.

Khi học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, việc kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế được nhà trường tiến hành chặt chẽ. Những học sinh có dấu hiệu nghi ngờ được thực hiện test nhanh và khám sàng lọc. Ngoài khu phòng học, 31 phòng ở của học sinh tại khu nội trú đều được trang bị dung dịch sát khuẩn và máy đo thân nhiệt.

Giờ ăn, thay vì tập trung học sinh tại khu vực nhà ăn, các phòng sẽ cử đại diện đến khu vực bếp nhận thức ăn về tại phòng. Đây cũng là biện pháp hạn chế tập trung đông người vào các giờ sinh hoạt chung của nhà trường. Học sinh đeo khẩu trang thường xuyên, kể cả lúc chơi thể thao và tham gia các sinh hoạt chung.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Trà Nam tham gia trồng vườn thuốc nam.
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Trà Nam tham gia trồng vườn thuốc nam.

Thầy Võ Đăng Chín - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Trà Nam cho biết: “Trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát, để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường giữ các em ở lại trường kể cả ngày nghỉ. Giáo viên thực hiện 3 tại chỗ. Riêng những giáo viên có nhà tại Nam Trà My thực hiện nghiêm một cung đường – hai điểm đến và phải test nhanh khi có dấu hiệu nghi ngờ. Phòng y tế của trường luôn dự phòng khoảng 20 - 30 kid test nhanh”.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Trà Nam đẩy mạnh tuyên truyền trong học sinh việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, trong đó chú trọng khâu vệ sinh thân thể, giữ ấm. Khẩu phần ăn của học sinh bán trú phải được đảm bảo, cân đối dinh dưỡng. “Trường có sẵn vườn cây thuốc nam, trong đó có sả, gừng nên những học sinh nào có dấu hiệu cảm cúm đều được tách riêng và chuyển về phòng cách ly tạm thời, thực hiện test nhanh. Giáo viên sẽ hướng dẫn các em cách xông mũi, họng để điều trị dự phòng” – thầy Chín cho biết.

Phòng GD&ĐT Nam Trà My đã hướng dẫn các trường học ở những địa phương có dịch giữ học sinh bán trú ở lại trường kể cả ngày nghỉ cuối tuần để hạn chế lây lan từ ngoài vào trường và ngược lại.

Các trường học đã huy động mọi nguồn lực, ưu tiên tối đa cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho học sinh để đạt mục tiêu 100% học sinh được đi học trực tiếp. Với những trường học xuất hiện F0, việc truy vết sâu, khoanh vùng hẹp được triển khai để không ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy – học trực tiếp được các trường quan tâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.