Hà Tĩnh: Nhiều giáo viên và học sinh mắc Covid-19

GD&TĐ - Hôm nay (6/11), ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận thêm 13 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có nhiều bệnh nhân là giáo viên và học sinh.

Lấy mẫu xét nghiệm tại trường Tiểu học Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).
Lấy mẫu xét nghiệm tại trường Tiểu học Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).

Trong số 13 ca bệnh vừa phát hiện có 6 trường hợp là giáo viên đang công tác tại trường THPT Kỳ Anh (thị xã Kỳ Anh) và trường THPT Kỳ Lâm (xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh).

Bệnh nhân nam N.Q.T (Sn 1978); bệnh nhân nam V.T.H (SN 1983); bệnh nhân nam N.V.D (SN 1985) và bệnh nhân nam P.X.T (SN 1979). Cả 4 bệnh nhân này đều là giáo viên Trường THPT Kỳ Anh. Ngoài ra, 2 giáo viên tại trường THPT Kỳ Lâm là N.Đ.H (SN 1982) và V.T.N (SN 1978) cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi làm xét nghiệm RT-PCR vào sáng nay (6/11).

Tính từ ngày 4/11 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận thêm 25 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Tính từ ngày 4/11 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận thêm 25 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Cả 6 giáo viên đều đã tiêm từ 1 - 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Trong ngày 6/11, Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận thêm 4 học sinh mắc Covid-19. Các bệnh nhân gồm: em  P.Đ.Q (SN 2013, trường Tiểu học Nguyễn Du) và em L.N.K (SN 2016), là bạn học và em gái của ca bệnh BN 948242 được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 sáng ngày 5/11; em P.D.N (SN 2015) và em P.T.Q (SN 2015) là bạn học cùng lớp với BN 954351 tại lớp 1A6 - Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) đã phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, đồng thời triển khai khẩn cấp biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện thủ tục cần thiết để đưa bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Tính từ ngày 4/11 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận thêm 25 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ