Hơn 10.000 sinh viên so tài nghiệp vụ sư phạm

GD&TĐ - Ngày 17/11, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường năm 2022.

Màn chào hỏi là một trong những nội dung thi hấp dẫn của hội thi nghiệp vụ sư phạm.
Màn chào hỏi là một trong những nội dung thi hấp dẫn của hội thi nghiệp vụ sư phạm.

Tham gia có 24 đội thi, đại diện cho các khoa. Đây là những đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ các vòng thi cấp lớp, cấp khoa triển khai trong tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (tháng 11) với sự tham gia của hơn 10.000 sinh viên toàn trường.

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội gồm 2 nội dung: Thi clip truyền thông và thi sân khấu hóa.

Nhà trường khuyến khích các khoa chủ động cập nhật, sáng tạo nội dung thi cấp lớp, cấp khóa, cấp khoa phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, đặc trưng chuyên ngành và thực tiễn giáo dục.

Nội dung thi clip truyền thông nhằm tăng cường hiểu biết của sinh viên về Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nói chung; các khoa, các chuyên ngành của nhà trường nói riêng. Với những hiểu biết này, mỗi sinh viên sẽ là những truyền thông viên tích cực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Phần thi chào hỏi của khoa Tâm lý giáo dục.

Phần thi chào hỏi của khoa Tâm lý giáo dục.

Thi sân khấu hoá nhằm giáo dục tình yêu nghề cho sinh viên sư phạm; tạo không khí ngày hội đặc trưng của các trường sư phạm so với các trường đại học khác trong tuần lễ kỷ niệm ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời, tạo môi trường giao lưu giữa sinh viên các khoa; giáo dục lịch sử, truyền thống, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và hướng sự quan tâm sinh viên với những vấn đề nóng hổi của thời đại, đất nước và ngành Giáo dục.

Nội dung thi sân khấu hóa gồm 4 phần: Màn chào hỏi; giải quyết tình huống sư phạm; hiểu biết sư phạm; hùng biện.

Chuẩn bị, dàn dựng công phu, các đội thi đã mang lại không khí sôi động, hấp dẫn với màn chào hỏi dưới nhiều hình thức biểu diễn sân khấu: Hát, múa, đóng kịch, ngâm thơ, kể chuyện, kịch câm, trình diễn thí nghiệm khoa học…

Nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm đặc trưng, thực chất, gần gũi với hoạt động sư phạm của giáo viên và cập nhật các đổi mới giáo dục: Chương trình GDPT 2018; chương trình nhà trường và kế hoạch dạy học, giáo dục của tổ chuyên môn; dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến; tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong môn học; đánh giá vì sự tiến bộ học tập; giáo dục vì sự phát triển bền vững...

Hội thi là sân chơi lớn, ý nghĩa và hấp dẫn với sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Hội thi là sân chơi lớn, ý nghĩa và hấp dẫn với sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: Hội thi Nghiệp vụ sư phạm được nhà trường tổ chức thường niên nhằm tăng cường sự hiểu biết của sinh viên về Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nói chung; các khoa, các chuyên ngành của nhà trường nói riêng. Với những hiểu biết này, mỗi sinh viên sẽ là những truyền thông viên tích cực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Hội thi đồng thời hướng đến giáo dục tình yêu nghề cho sinh viên sư phạm; tạo không khí ngày hội đặc trưng của các trường sư phạm so với các trường ĐH khác trong tuần lễ kỷ niệm ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11. Cùng với đó, tạo môi trường giao lưu giữa sinh viên các khoa; giáo dục lịch sử, truyền thống, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và hướng sự quan tâm sinh viên với những vấn đề nóng hổi của thời đại, đất nước, ngành Giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung về chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng IPU-152

Chiều 16/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.