Hơn 100 suất học bổng cho học trò nghèo tại Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quỹ học bổng "Đọt chuối non" đã đồng hành, hỗ trợ cho hàng ngàn học sinh tại Tây Nguyên vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón nhận học bổng "Đọt chuối non".
Học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón nhận học bổng "Đọt chuối non".

Sáng 9/1, tại Trường THCS Lương Thế Vinh (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Chương trình học bổng “Đọt chuối non” lần thứ 16 đã trao 104 suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biết vươn lên trong học tập.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có TS. Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk; bà Hoàng Thiên Nga - người sáng lập Quỹ học bổng “Đọt chuối non”; đại diện các Sở, ngành tại địa phương.

Bà Hoàng Thiên Nga trò chuyện với em Bảo Thy (em bị khối u mỡ làm lệch khuôn mặt).

Bà Hoàng Thiên Nga trò chuyện với em Bảo Thy (em bị khối u mỡ làm lệch khuôn mặt).

Theo báo cáo, sau 16 lần tổ chức, Quỹ học bổng “Đọt chuối non” đã trao 1.000 suất cho học sinh nghèo vượt khó tại các tỉnh Tây Nguyên. Tổng số tiền đã trao là hơn 3 tỷ đồng.

Nhiều em học sinh nhận học bổng từ Quỹ này đã vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống để trở thành người có ích. Có em nay đã thành đạt, trở thành nhà tài trợ lớn cho Quỹ.

TS. Đỗ Tường Hiệp trao Giấy chứng nhận học bổng vượt khó cho các học sinh.

TS. Đỗ Tường Hiệp trao Giấy chứng nhận học bổng vượt khó cho các học sinh.

Được nhận học bổng, em Bảo Thy - lớp 1, Trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Cư San, huyện M’Drắk) cho biết: “Em ước mơ được chữa lành khối U trên mặt để đi học và chơi với các bạn”.

Được biết, Bảo Thy bị mắc chứng u mỡ. Khối U quá lớn, đã làm lệch khuôn mặt của em.

Bà Hoàng Thiên Nga trao học bổng vượt khó cho học sinh.

Bà Hoàng Thiên Nga trao học bổng vượt khó cho học sinh.

Còn em Võ Thị Thu Nga - lớp 10A5, Trường THPT Cao Bá Quát (TP Buôn Ma Thuột) thì tâm sự: “Bản thân em mồ côi mẹ, bố không nuôi nên ở với cậu mợ. Sau đó cậu mất, nên rất khó khăn. Được nhận học bổng, em sẽ chi tiêu hợp lí để phục vụ cho việc học. Em hứa sẽ cố gắng để thành người có ích cho xã hội”.

Ban tổ chức trao học bổng, quà cho các em học sinh của tỉnh Đắk Lắk vượt khó học giỏi.

Ban tổ chức trao học bổng, quà cho các em học sinh của tỉnh Đắk Lắk vượt khó học giỏi.

Nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên trong học tập, rèn luyện, Ban tổ chức đã trao 104 suất học bổng gồm: 10 suất đặc biệt, trị giá 5 triệu đồng/suất; 84 suất, trị giá 3 triệu đồng/suất và 10 xe đạp, trị giá mỗi xe là 1,8 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.