Hơn 100 người bị 3 đối tượng lừa đảo qua mạng chiếm đoạt nửa tỷ đồng

GD&TĐ - Các đối tượng lập các trang fanpage, đăng tải, chạy quảng cáo các bài viết có nội dung hỗ trợ vay vốn trên mạng xã hội sau đó “giở trò” để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của hơn 100 người.

Ngày 25/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này vừa phá thành công vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh đến địa bàn tỉnh Lạng Sơn có biểu hiện hoạt động lừa đảo qua mạng chiếm đoạt số tiền lớn.

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng đã làm rõ các đối tượng Nguyễn Phi Thịnh (SN 2000, trú tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Đình Thìn và Nguyễn Xuân Thìn (đều SN 2000 và có trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã mua các tài khoản Facebook đăng ký bằng thông tin của người nước ngoài để lập các fanpage có tên dạng “Hỗ trợ vay vốn nhanh”.

Tiếp đó, các đối tượng đăng tải, chạy quảng cáo bài viết với nội dung “hỗ trợ vay vốn từ 10 triệu đến 200 triệu đồng, thủ tục nhanh gọn”.

2 trong số 3 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ.
2  trong số 3 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ.

Khi có người vay tiền, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thẻ ngân hàng cùng mã OTP gửi về điện thoại. Ngay sau khi có được thông tin cá nhân của bị hại, các đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng ứng dụng MoMo sau đó rút tiền từ tài khoản ngân hàng đã liên kết chuyển đến nhiều tài khoản MoMo trung gian để “xóa dấu vết” trước khi chuyển về tài khoản của mình để chiếm đoạt.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ 8 điện thoại di động, 7 thẻ ngân hàng và nhiều tang vật liên quan.

Theo lời khai của các đối tượng, với thủ đoạn như trên từ cuối năm 2021 đến nay, chúng đã lừa hơn 100 người ở các địa phương trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đã ra Quyết định khởi tố vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can, bắt tạm giam với các đối tượng Nguyễn Phi Thịnh, Nguyễn Đình Thìn, Nguyễn Xuân Thìn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ