Đà Nẵng: Lừa đảo chiếm đoạt tiền còn nhắn tin đe dọa bị hại

GD&TĐ - Lừa bán điện thoại di động rồi chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngọc còn nhắn tin đe dọa bị hại.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Viết Ngọc. Ảnh: Công an.
Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Viết Ngọc. Ảnh: Công an.

Ngày 19/1, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Trần Viết Ngọc (SN 1999, trú xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 4/9/2021, Ngọc gạ bán lô 20 điện thoại Xiaomi A1 cho  anh P.V.Đ (1991, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Mặc dù không có điện thoại nhưng Ngọc vẫn yêu cầu anh Đ. chuyển tiền hàng, với giá 2,5 triệu đồng/chiếc. Sau khi chuyển tiền, Ngọc hứa sẽ ship điện thoại đến ngay.

Để làm tin, đối tượng cũng cung cấp thêm CMND, số điện thoại, địa chỉ nhà… tuy nhiên, tất cả đều là giấy tờ giả. Nhận được 20 triệu đồng đặt cọc, Ngọc lấy tiêu xài cá nhân rồi tìm cách cắt liên lạc.

Phát hiện bị Ngọc lừa đảo, anh Đ. nhiều lần yêu cầu đối tượng trả tiền nếu không sẽ báo Công an. Lúc này, Ngọc nhắn tin đe dọa ngược lại anh Đ: “ta không để mi yên đâu”,… “mi thích chơi kiểu đó thì mi xác định chuyển nhà đi chỗ khác mà làm”.

Đến ngày 27/9, anh Đ. làm đơn tố cáo Ngọc đến Công an. Cơ quan Công an quận Cẩm Lệ xác định ngoài anh Đ. còn có 2 người nữa cũng bị Ngọc lừa đảo. Khi biết mình bị Công an điều tra, Ngọc đã nhiều lần nhắn tin năn nỉ các bị hại rút đơn tố cáo, thay đổi lời khai hòng thoát tội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.