Hội thi giảng viên giỏi Nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất

GD&TĐ - Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì sẽ diễn ra tại Trường Đại học Hùng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ từ ngày 11-14/11.

TS Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại buổi làm việc với Trường Đại học Hùng Vương ngày 28/10/2020 về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi giảng viên giỏi NVSP toàn quốc lần thứ nhất năm 2020. Ảnh: ĐH Hùng Vương
TS Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại buổi làm việc với Trường Đại học Hùng Vương ngày 28/10/2020 về công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi giảng viên giỏi NVSP toàn quốc lần thứ nhất năm 2020. Ảnh: ĐH Hùng Vương

Hội thi nhằm phổ biến kinh nghiệm thực tiễn, bổ ích từ các điển hình, mô hình tiên tiến, những phương pháp giảng dạy và giáo dục hiệu quả, các kinh nghiệm thiết thực trong các hoạt động giáo dục đại học.

Đây cũng là dịp để giảng viên các trường học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghề nghiệp, tăng cường đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Hội thi diễn ra từ ngày 11-14/11 với sự tham gia của 24 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên toàn quốc. Trong đó, mỗi đội thi 3 nội dung: Hiểu biết sư phạm, Xử lý tình huống sư phạm và Tự chọn (chọn 1 trong 2  nội dung: Chào hỏi hoặc Năng khiếu).  Mỗi cá nhân thi 2 nội dung: Hùng biện và Tự chọn (chọn 1 trong các nội dung: Năng khiếu hoặc Tư vấn, hướng dẫn sinh viên học tập, rèn luyện hoặc Thiết kế hoạt động giáo dục).

TS Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, đây là lần đầu tiên Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc (Hội thi lần thứ nhất) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức, là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên; Thúc đẩy các giảng viên tích cực cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện kỹ năng; góp phần phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao, nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ