Hội thảo quốc tế về kinh doanh thông minh sau dịch Covid-19

GD&TĐ - Ngày 4/11, Hội thảo Quốc tế về Kinh doanh lần thứ 4 (ICB 2021) do Trường ĐH Mở TPHCM phối hợp với nhiều trường đại học, tổ chức trong và ngoài nước, đã chính thức khai mạc.

Các đại biểu tham dự hội thảo dưới hình thức trực tuyến.
Các đại biểu tham dự hội thảo dưới hình thức trực tuyến.

Hội thảo thu hút hàng trăm đại biểu tham dự dưới hình thức trực tuyến cùng hàng chục tham luận được các học giả, chuyên gia trình bày.

Với chủ đề “Chuyển đổi số cho kinh doanh thông minh – Đô thị thông minh trong thời kỳ sau đại dịch” ICB 2021 là cơ hội để các học giả chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới, cập nhật và kết nối những kiến thức khoa học chuyên môn với thực tiễn doanh nghiệp trong chuyển đổi số.

ICB 2021 với các báo cáo đề dẫn và các phiên báo cáo nghiên cứu được các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong ngành, các nhà hoạch định chính sách bàn thảo xoay quanh các vấn đề chính như: chuyển đổi số trong kinh doanh thời kỳ sau đại dịch; Tái lập tiếp thị hình ảnh trong tương lai; Tối ưu hóa trong quản lý chuỗi cung ứng: Trường hợp bán lẻ điện tử; Phương pháp tiếp cận đô thị thông minh để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, 21 phiên họp thảo luận sâu cũng được các đại biểu cùng nhau thảo luận ở nhiều vấn đề gồm: chuyển đổi số trong các lĩnh vực Marketing, Quản trị nguồn nhân lực; Tài chính; Du lịch; Giáo dục đại học; Công nghệ kỹ thuật số và Luật.

Tại hội thảo nhiều ý kiến và tham luận hay đã các các học giả, nhà nghiên cứu trình bày.
Tại hội thảo nhiều ý kiến và tham luận hay đã các các học giả, nhà nghiên cứu trình bày.

Phát biểu tại hội thảo, GS Nguyễn Minh Hà-Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM cho biết:  Đại dịch Covid-19 đã dẫn đến sự biến động chưa từng có trên toàn thế giới và mở ra cho các quốc gia mô hình kinh doanh trong bối cảnh "bình thường mới" để duy trì và vượt qua cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Một số ngành như dịch vụ công, chăm sóc sức khỏe, tài chính và bán lẻ, các doanh nghiệp và tổ chức đã phải chuyển đổi cách thức tương tác với khách hàng thông qua các nền tảng kỹ thuật số.

“Để thích nghi với tình hình bình thường mới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 thì chính phủ các quốc gia và các doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác công nghệ và áp dụng các giải pháp sáng tạo để phát triển các mô hình kinh doanh và đô thị thông minh.

Hội thảo hôm nay để cùng chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm các giải pháp thích ứng hữu hiệu nhất dựa trên nền tảng số nhằm chung tay với cộng đồng, xã hội xây dựng và định hình được mô hình kinh doanh thông minh “, GS Nguyễn Minh Hà chia sẻ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.