Hồi sinh 'lá phổi xanh' tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang phá dỡ hạng mục công trình vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Cơ quan chức năng xử lý vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.
Cơ quan chức năng xử lý vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Đây cũng là công viên được quy hoạch “đắp chiếu” nhiều năm khiến gần 1.000 hộ dân ở phường Thanh Nhàn “sống mòn” vì… “3 không”.

Xây dựng trái phép

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Lê Hoàng Đức - Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) cho biết, quá trình tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, Công ty TNHH MTV Đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội đã có văn bản xin tự tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm.

Theo đó, các hạng mục tháo dỡ gồm: Trung tâm Hợp tác quốc tế, nhà dịch vụ sân bóng đá, nhà nổi giữa hồ, trụ sở văn phòng công ty, sân tennis có mái che, bể bơi ngoài trời. Đến 29/5, đơn vị chức năng đã xử lý tháo dỡ xong 2 sân tennis ngoài trời, 3 bãi xe không phép, sân bóng mini và nhà dịch vụ sân bóng cùng nhà nổi giữa hồ.

“Sân bóng, nhà dịch vụ là những công trình không có phép xây dựng. Lực lượng chức năng đã phá dỡ toàn bộ, từ trên nóc xuống đến hết cả phần móng của công trình. Tiếp đó, lực lượng chức năng phá dỡ công trình nhà nổi giữa hồ. Đây là công trình có một số hạng mục xây dựng sai phép, với việc hợp khối 2 khối nhà, mở rộng hai đầu hồi.

Để phá dỡ lực lượng phải tiến hành cắt tỉa dần từng phần hạng mục vi phạm, đảm bảo không ảnh hưởng đến kết cấu chung của toàn công trình, nên việc tiến hành khá phức tạp, dự kiến phải trong khoảng 1 tuần mới có thể hoàn thành...”, ông Lê Hoàng Đức thông tin.

Với 17 hộ dân lấn chiếm diện tích công viên, sau khi tuyên truyền cơ bản đã đồng thuận việc tự tháo dỡ vi phạm. “Hiện còn 7/17 hộ, phường Thanh Nhàn tiếp tục mời làm việc và yêu cầu các hộ dân cam kết tự tháo dỡ. Họ đã đồng thuận”, Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn nói.

Ghi nhận vào chiều 29/5, cơ quan chức năng đang tháo dỡ công trình Cung đình, Trung tâm Hợp tác quốc tế. UBND phường Thanh Nhàn cho biết, đến giữa tháng 6/2023 sẽ tháo dỡ sân tennis mái che.

Việc phá dỡ các công trình vi phạm sẽ được tiến hành lần lượt theo dạng cuốn chiếu. Đối với công trình nào không tự giác tháo dỡ thì chính quyền phường Thanh Nhàn sẽ tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định.

“Gỡ khó” cho khoảng 800 hộ dân

“Theo báo cáo số 1133 của Sở QH&KT Hà Nội về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Tuổi trẻ Thủ đô theo hướng trở thành trung tâm thanh thiếu niên Hà Nội, tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 6/5/2010 với tổng diện tích đất khoảng 26,43 ha. Ngày 13/4/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 442 giao đất để tổ chức giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng. Quá trình triển khai dự án kéo dài trong nhiều năm do nhiều nguyên nhân nên chưa được giải phóng mặt bằng dứt điểm để đầu tư xây dựng công viên đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt”.

Liên quan đến Công viên Tuổi trẻ Thủ đô có khoảng 800 hộ dân thuộc tổ dân phố số 4 (phường Thanh Nhàn) sống trong cảnh 3 không: Không giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không giấy phép xây dựng, không tách - nhập khẩu vì diện tích đất ở nằm trong dự án công viên.

Lý giải về điều này, Chủ tịch phường Thanh Nhàn cho biết, có khoảng 800 hộ dân thuộc khu dân cư số 4 nằm trong quyết định thu hồi đất của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2011 để phục vụ đầu tư xây dựng công viên.

Bởi vậy, diện tích đất do nằm trong quy hoạch nên không cấp được giấy chứng nhận. Nhà cửa xuống cấp, nhưng người dân không được cấp giấy phép xây dựng, chỉ được sửa. “Người dân mong mỏi họ được đưa ra khỏi quy hoạch xây dựng của dự án...”, Chủ tịch phường Thanh Nhàn nói.

“Con em ở khu dân cư số 4 liên quan đến dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được đảm bảo việc học tập đúng tuyến và các điều kiện sinh hoạt khác...”, ông Lê Hoàng Đức thông tin.

Ông Nguyễn Việt Thắng - Bí thư Chi bộ khu dân cư số 4 (phường Thanh Nhàn) cho biết, khi thành phố và quận Hai Bà Trưng triển khai tháo dỡ vi phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, khu dân cư số 4 vui mừng và phấn khởi.

Trước đó (năm 2017), Sở QH&KT Hà Nội đề xuất, kiến nghị cho phép doanh nghiệp triển khai việc điều chỉnh quy hoạch công viên với phương án cụ thể. Trong đó, đất dành cho tái định cư khoảng 1 ha được đặt tại vị trí đường Võ Thị Sáu. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc sơ bộ như: Cao khoảng 35 tầng, đáp ứng khoảng 1.100 căn hộ, cơ bản để đáp ứng đủ nhu cầu tái định cư tại chỗ.

Mới đây (17/3/2023), Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ra Thông báo số 94 về kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình xử lý, giải quyết nội dung kết luận thanh tra toàn diện quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Theo đó, Chủ tịch UBND Hà Nội giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các sở, ngành của thành phố và UBND quận Hai Bà Trưng nghiên cứu, tham mưu, báo cáo, đề xuất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công viên tại khu đất được quy hoạch làm Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

UBND Hà Nội cũng giao Sở QH&KT hướng dẫn UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức nghiên cứu, lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại khu vực Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, hoàn thành trong tháng 5/2023.

Thông báo cũng nêu rõ, liên ngành TP Hà Nội có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, trao đổi, phối hợp giải quyết kịp thời kiến nghị của UBND quận Hai Bà Trưng; tham mưu, báo cáo UBND Thành phố với những nội dung vượt thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.