Hội Phụ nữ và mạnh thường quân chăm lo cho trẻ mồ côi vui Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội Phụ nữ xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn, An Giang) cùng mạnh thường quân chăm lo cho trẻ mồ côi người Khmer vui Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hội Phụ nữ xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn, An Giang) cùng mạnh thường quà Tết cho trẻ khó khăn và trẻ mồ côi.
Hội Phụ nữ xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn, An Giang) cùng mạnh thường quà Tết cho trẻ khó khăn và trẻ mồ côi.

Xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn) có 5 trong 39 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội Phụ nữ xã đã vận động các mạnh thường quân nhận đỡ đầu trợ cấp hàng tháng 500 nghìn đồng mỗi trẻ.

Trong số đó, có trường hợp của hai anh em Chau Đa Vith (9 tuổi học sinh lớp 3, Trường Tiểu học B Châu Lăng) và Chau Đa Vi (5 tuổi) mồ côi mẹ do dịch Covid-19, ba làm công nhân trên Đồng Nai, hiện 2 em sống cùng ông nội và cô ruột tại ấp An Thuận (xã Châu Lăng).

Đại diện Hội Phụ nữ xã Châu Lăng (Tri Tôn) thăm hỏi và tặng quà Tết cho hai anh em Chau Đa Vith.

Đại diện Hội Phụ nữ xã Châu Lăng (Tri Tôn) thăm hỏi và tặng quà Tết cho hai anh em Chau Đa Vith.

Hay hoàn cảnh của em Neáng Sây Mây (đang học lớp 3 Trường Tiểu học A Châu Lăng) rất đáng thương. Vào cuối năm 2021, mẹ em Sây Mây qua đời khi sinh khó bỏ lại em và 2 em bé sơ sinh được bà với các dì nuôi nấng từ đó đến nay. Hội Phụ nữ xã Châu Lăng cũng thường xuyên đến thăm hỏi, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho 3 bé.

Tặng quà Tết cho em Neáng Sây Mây (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học A Châu Lăng) và bé song sinh (em của Sây Mây).

Tặng quà Tết cho em Neáng Sây Mây (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học A Châu Lăng) và bé song sinh (em của Sây Mây).

Bên cạnh đó, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các bé và nhiều trẻ mồ côi khác còn được hỗ trợ nhu yếu phẩm, quần áo, tiền mặt giúp các em có thêm phần niềm vui trong năm mới.

Bà Trần Thị Ngọc Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Lăng chia sẻ: Những món quà, những lần thăm hỏi, động viên với mong muốn các trẻ có thêm niềm vui trong môi trường gia đình, tự tin hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Được biết, toàn huyện Tri Tôn (An Giang) có 292 trẻ mồ côi. Trong đó, có 31 trẻ mồ côi do tác động của dịch Covid-19 và 261 trẻ mồ côi do các nguyên nhân khác. Hội LHPN các xã và huyện Tri Tôn vận động mạnh thường quân nhận đỡ đầu hàng tháng giúp các em có điều kiện vượt qua tự ti, mặc cảm vui sống và cắp sách đến trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ