Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 17 về giáo dục

GD&TĐ -  Ngày 11/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc chủ trì Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 17 về giáo dục.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị.

Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 17 về giáo dục (SOMED 17) là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hội nghị đặc biệt quan trọng của giáo dục ASEAN do Bộ GD&ĐT Việt Nam, với vai trò Chủ tịch luân phiên của hợp tác giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023, chủ trì.

Tại Hội nghị, đại diện quan chức giáo dục các nước ASEAN đã thảo luận 20 nội dung trong chương trình nghị sự để đệ trình lên Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 xem xét thông qua.

Trong đó, một số nội dung đáng chú ý như: Hợp tác về các vấn đề liên ngành; cập nhật việc thực hiện công tác ASEAN về giáo dục giai đoạn 2021-2025; sự phối hợp của cơ quan thư ký ASEAN và SEAMEO; công bố về sự chuyển đổi số của hệ thống giáo dục trong ASEAN; khuyến khích học tập và phục hồi giáo dục; giáo dục đại học; sáng kiến trong việc hỗ trợ ASEAN về phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh thay đổi của thị trường việc làm…

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 17 về giáo dục được kỳ vọng sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác về giáo dục giữa các quốc gia thành viên ASEAN, qua đó thúc đẩy hợp tác giáo dục vì lợi ích chung của khu vực, làm cho nền giáo dục của khu vực ngày càng tiên tiến và bền vững hơn.

Sau Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 17, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc sẽ tiếp tục chủ trì Hội nghị quan chức cấp cao Giáo dục ASEAN+3 lần thứ 12 và Hội nghị quan chức cấp cao Giáo dục ASEAN-EAS lần thứ 7 được tổ chức trong ngày 12/10.

Từ 11-14/10/2022 tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT Việt Nam, với vai trò Chủ tịch luân phiên của hợp tác giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023, chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 và các hội nghị liên quan với sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN và 8 nước đối tác với chủ đề xuyên suốt “Nỗ lực chung nhằm tái định hình việc học và tăng cường khả năng thích ứng của hệ thống giáo dục khu vực ASEAN và hơn thế nữa trong bối cảnh mới”.

Chuỗi hội nghị của giáo dục ASEAN sẽ bao gồm các Hội nghị quan chức cấp cao Giáo dục ASEAN lần thứ 17; Hội nghị quan chức cấp cao Giáo dục ASEAN+3 lần thứ 12: Hội nghị quan chức cấp cao Giáo dục ASEAN-EAS lần thứ 7: Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12; Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN+3 (với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc) lần thứ 6 và Hội nghị thượng đỉnh Bộ trưởng Giáo dục Đông Á ASEAN-EAS (gồm các nước ASEAN+3 và các đối tác Mỹ, Úc, Niu Di Lân, Nga, Ấn Độ) lần thứ 6.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò điểm Co Cài - Trường Tiểu học Trung Lý 2 (Thanh Hóa).

Bữa trưa ấm lòng thầy trò vùng biên

GD&TĐ - Nghị định 339/2025/NĐ-CP về hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS tại các xã biên giới đang mang đến niềm vui cho thầy trò vùng biên Thanh Hóa, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và nâng cao chất lượng giáo dục nơi biên cương.

Chiều Chủ nhật mỗi tuần là thời điểm âm nhạc được vang lên từ Nhà Bát Giác.

Âm nhạc vang lên từ Nhà Bát Giác

GD&TĐ - Không vé mời, không sân khấu khép kín, người qua đường dừng lại bên ghế đá, tựa lan can, lặng lẽ lắng nghe jazz vang lên từ Nhà Bát Giác.

Những chiếc lều tạm là nơi đón năm mới của người trồng dưa hấu.

Cánh đồng dưa rộn ràng hơi thở Tết

GD&TĐ - Ngày giáp Tết, trên những cánh đồng dưa hấu trải dài ở phía Tây tỉnh Gia Lai, không khí lao động vẫn rộn ràng từ tinh mơ đến tối muộn.

Giá trị dự trữ vàng của Nga đạt mức cao kỷ lục, vượt mốc 400 tỷ đô la.

Trữ lượng vàng của Nga phá kỷ lục

GD&TĐ - Theo số liệu thống kê do ngân hàng trung ương Nga công bố hôm 6/2, giá trị dự trữ vàng của nước này đã đạt mức cao kỷ lục, vượt mốc 400 tỷ đô la.