Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội: Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm

GD&TĐ - Sáng 27/10, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ sáu (mở rộng), khóa III nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đồng thời sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021.
Khắc phục khó khăn do tác động của dịch
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ sáu (mở rộng), khóa III nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức sáng 27/10 tại Hà Nội. Ảnh: Khôi Nguyên.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ sáu (mở rộng), khóa III nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức sáng 27/10 tại Hà Nội. Ảnh: Khôi Nguyên.
Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch Covid-19, nhưng toàn Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện bảo đảm các nội dung, nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2021.
Đảng bộ Khối cũng đã triển khai việc quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố trong toàn Đảng bộ. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp có nhiều đổi mới. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã góp phần chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Mặc dù phải triển khai các nhiệm vụ năm học 2020-2021 trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song các trường trong Khối đã nhanh chóng thích ứng và phát huy hiệu quả trong công tác dạy và học bằng hình thức chuyển đổi số.
Các trường đã chủ động điều chỉnh sang dạy và học trực tuyến; linh hoạt trong tổ chức đào tạo và đánh giá kết quả; đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp theo hình thức trực tuyến…
Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cũng đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; vừa đóng góp về nhân lực, vật tư trực tiếp cho tuyến đầu chống dịch; đẩy mạnh nghiên cứu sáng chế khoa học, công nghệ hữu ích, thiết thực để tham gia vào công tác phòng chống dịch.
Theo Bí thư Đảng ủy Khối các các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn, trong 3 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Khối sẽ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.
Trong đó, cùng với việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII); tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, Đảng ủy Khối sẽ tập trung củng cố kiện toàn cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng; lãnh đạo chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động chuyên môn đáp ứng tình hình thực tế.
Ngoài ra, Đảng ủy Khối sẽ tập trung nâng cao chất lượng và số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và cấp cơ sở; chú trọng các đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, mang tính chuyên sâu để phục vụ công tác đào tạo của các trường trong khối…
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khôi Nguyên.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khôi Nguyên.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Khối các các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã đạt được trong 9 tháng năm 2021.
Nhấn mạnh những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Phong đề nghị Đảng ủy khối Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và Ban lãnh đạo các trường xác định rõ nguy cơ lây lan của dịch bệnh, phát huy sự chủ động, xây dựng những tiêu chí cụ thể để sẵn sàng đưa sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp khi đủ điều kiện theo quy định.
Bên cạnh đó, mỗi nhà trường cần rà soát đầu tư trang thiết bị; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quản lý học sinh, sinh viên sau khi trở lại trường để có thể kịp thời khoanh vùng truy vết khi phát hiện ca bệnh.
"Đề nghị các trường trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị… qua đó đóng góp tích cực vào kết quả chung của thành phố trong năm 2021" - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nói. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ