Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Covid-19 sau 3 tháng đàm phán

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Covid-19 sau 3 tháng đàm phán

Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu nhất trí thông qua nghị quyết. Tài liệu này nhằm hỗ trợ sáng kiến ​​của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres về tạm dừng chiến sự trong mọi xung đột thuộc chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an.

Nghị quyết, được soạn thảo bởi Pháp và Tunisia, đã được đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng Tư. Theo các nhà ngoại giao, giữa Mỹ và Trung Quốc nảy sinh những bất đồng lớn.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột vũ trang tạm dừng chiến sự trong ít nhất 90 ngày liên tục, để bảo đảm an toàn, hỗ trợ nhân đạo được duy trì và không bị cản trở, cung cấp các sự giúp đỡ qua hành động nhân đạo công bằng.

Tuy nhiên, sự chấm dứt chiến sự này không áp dụng cho các hoạt động quân sự chống lại Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Levant (ISIL, còn được gọi là Da'esh), Mặt trận Al Qaeda và Al Nusra, cũng như tất cả các cá nhân, nhóm, chủ trương và đối tượng khác liên quan đến Al Qaeda hoặc ISIL và các nhóm khủng bố khác đã được Hội đồng Bảo an chỉ định.

Ngoài ra, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu Tổng thư ký chỉ thị các hoạt động gìn giữ hòa bình, trong phạm vi nhiệm vụ và khả năng của họ, để nước chủ nhà nỗ lực ngăn chặn đại dịch.

Theo Tass.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.