Hội đồng An ninh Nga cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang ở biên giới

GD&TĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Rossiikaya Gazeta, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Alexander Grebenkin cho biết tình hình tại một số khu vực biên giới nước Nga đang có các mối đe dọa xung đột vũ trang.

Lực lượng an ninh Nga.
Lực lượng an ninh Nga.

Ông cho rằng tình hình tại một số khu vực của biên giới đất nước rất khó khăn trong bối cảnh Nga chịu sức ép quân sự, kinh tế và thông tin của Mỹ và đồng minh. Ông dẫn ra việc NATO tăng cường quân sự và các hoạt động khác ở khu vực Biển Đen, Biển Azov, phía Tây và khu vực Bắc Cực.

Ông nhấn mạnh rằng mức độ các mối đe dọa ở biên giới liên quan đến các cuộc xung đột vũ trang và sự cố có thể xảy ra ở biên giới đất nước không giảm.

Theo quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Nga, hơn 16.000 người trong danh sách truy nã quốc tế và của Nga đã bị bắt giữ trong 3 năm qua. Trong số đó có khoảng 112 kẻ bị bắt vì các hoạt động khủng bố.

Ông cho biết, hơn 28.000 công dân nước ngoài bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động của các tổ chức khủng bố quốc tế đã bị cấm nhập cảnh vào Nga trong thời gian dài. 600 khẩu súng, 500kg chất nổ và hơn 120.000 đơn vị đạn dược bị thu giữ ở các vùng lãnh thổ biên giới.

Ngoài ra, ông cũng đề cập tới các mối đe dọa khác như hoạt động săn trộm ở vùng Viễn Đông và Bắc Cực, ở biển Barents, Caspi, Biển Đen và Biển Azov.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.