Hội Doanh nhân trẻ TPHCM ra mắt Quỹ phát triển toán ứng dụng

GD&TĐ - Mới đây, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM vừa tổ chức chương trình "Lễ ra mắt Quỹ phát triển toán ứng dụng" với sự tham gia của gần 50 giáo sư, tiến sĩ, trưởng khoa toán... tại các trường đại học lớn tại TPHCM.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Khoa Toán-Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên phát biểu tại Lễ ra mắt
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Khoa Toán-Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên phát biểu tại Lễ ra mắt

Quỹ được thành lập nhằm thúc đẩy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao về toán ứng dụng tại Việt Nam, tạo điều kiện để các nghiên cứu sinh và học viên cao học xuất sắc đang theo học tại các trường đại học trong nước có điều kiện dành toàn thời gian theo đuổi nghiên cứu về lĩnh vực toán ứng dụng và toán công nghiệp ngay tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Quỹ góp phần thúc đẩy các cơ sở đào tạo về toán ứng dụng nhằm nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy trao đổi học thuật, hợp tác quốc tế giữa các trường đại học trong nước, trong khu vực và trên thế giới.

Quỹ ưu tiên đào tạo và nghiên cứu bậc cao về toán ứng dụng trong các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, khoa học dữ liệu và công nghiệp, sinh học, y học, sinh thái và môi trường.

Ông Lê Anh Tú, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TPHCM, phát biểu tại sự kiện

Ông Lê Anh Tú, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TPHCM, phát biểu tại sự kiện

Ông Lê Anh Tú, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TPHCM, cho biết cuộc cách mạng chuyển đổi số đang diễn ra trên mọi mặt của đời sống, kinh tế và xã hội. Sự phát triển của các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (big data), internet vạn vật… tác động trực tiếp đến doanh nghiệp trong việc quản lý điều hành, sản xuất.

"Vì lý do đó, Hội doanh nhân trẻ TPHCM nhận thấy cần làm gì đó cho sự phát triển hơn nữa những nghiên cứu về phát triển toán ứng dụng cho nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp tại Tp.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung", ông Tú phát biểu. 

Hội doanh nhân trẻ TPHCM hy vọng Quỹ phát triển toán ứng dụng sẽ là tạo điều kiện nhiều hơn cho những nghiên cứu sinh, học viên cao học đang theo đuổi nghiên cứu về toán ứng dụng và toán công nghiệp được phát triển năng lực nghiên cứu khoa học để phục vụ cho doanh nghiệp và kinh tế của cả nước", ông Tú nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".