Hội chợ việc làm: Cầu nối nhân lực cơ sở giáo dục Đại học với đơn vị tuyển dụng

GD&TĐ - Ngày 28/4, Học viện Ngân hàng tổ chức “Hội chợ việc làm - Cầu nối nhân lực”. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm mục đích kết nối giữa cơ sở giáo dục Đại học với các đơn vị tuyển dụng.

Nhà tuyển dụng tư vấn các kỹ năng xin việc, phỏng vấn cho sinh viên.
Nhà tuyển dụng tư vấn các kỹ năng xin việc, phỏng vấn cho sinh viên.

Hội chợ tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên, đồng thời giúp nhà tuyển dụng tìm được các sinh viên có năng lực, trình độ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho tổ chức, doanh nghiệp.

Hội chợ mang đến cho sinh viên nhiều thông tin việc làm, cơ hội được ứng tuyển, tư vấn, hướng nghiệp. Sinh viên được nộp hồ sơ, phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp các vị trí full time, partime, cộng tác viên, thực tập sinh… với chỉ tiêu, số lượng lớn.

Sinh viên lựa chọn vị trí và ứng tuyển trực tiếp.

Sinh viên lựa chọn vị trí và ứng tuyển trực tiếp.

Bên cạnh đó, các em cũng được đào tạo tại chỗ các kỹ năng xin việc, phỏng vấn chinh phục nhà tuyển dụng, cách ghi điểm khi trình bày CV, đặc biệt được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động tại các vị trí trong một tổ chức, doanh nghiệp…

Hội chợ việc làm luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức liên quan đến ngành nghề đào tạo của nhà trường, tham gia sự kiện này, nhà tuyển dụng cũng được giới thiệu về đơn mình và kế hoạch tuyển dụng trong thời gian tới. 

Hội chợ việc làm là cơ hội cho Doanh nghiệp có cơ hội tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hội chợ việc làm là cơ hội cho Doanh nghiệp có cơ hội tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh Covid 19, hội chợ diễn ra trong không khí sôi nổi, thấy rõ sự phấn khởi của cả sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp. Hội chợ không chỉ thu hút sự tham gia của sinh viên Học viện Ngân hàng mà còn có sự góp mặt của nhiều sinh viên các trường Đại học khối kinh tế trên địa bàn Hà Nội. 

Đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp luôn là mối quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo Học viện, điều này thể hiện qua rất nhiều hoạt động trong đó có Hội chợ việc làm hàng năm, sự kiện này đã mang lại hàng nghìn cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.