Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Sáng 13/10, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đánh trống khai giảng năm học mới.
PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đánh trống khai giảng năm học mới.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam – thông tin, Học viện đã tuyển sinh thành công trình độ đại học và sau đại học, với hơn 900 tân sinh viên, học viên.

Cụ thể, ngành y học cổ truyền 428 sinh viên. Ngành Y khoa: 248 sinh viên. Ngành Dược học: 220 sinh viên. Hệ liên kết với Trường Đại học Thiên Tân Trung Quốc: 16. Tuyển sinh trình độ sau đại học, đợt 1: 53 học viên sau đại học.

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, năm học qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, Học viện đã ra quân với đội ngũ hơn 400 giảng viên, học viên, sinh viên lên đường chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà Nội.

Dưới sự hỗ trợ của địa phương, sự giúp đỡ đóng góp của các đơn vị, đoàn tình nguyện của Học viện đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đảm bảo an toàn khi trở về.

Tân sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học mới của Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.

Tân sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học mới của Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.

Chia sẻ với tân sinh viên, Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam – nhắn nhủ, các em hãy phát huy truyền thống của thế hệ sinh viên đi trước, phấn đấu học tập tốt, tiếp thu các kiến thức khoa học, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp để trở thành người thầy thuốc có tốt, có sức khỏe, năng lực thực hành nghề nghiệp. Xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “lương y phải như từ mẫu”, để trở thành người thầy thuốc giàu lòng nhân ái, giỏi về chuyên môn “Sáng y đức, vững y đạo, tinh thông y thuật”.

“Để có được những tấm bằng tốt nghiệp làm hành trang cho các em ra trường lập nghiệp; mọi cố gắng của Học viện, sự tận tụy của các thầy cô cũng như sự hy sinh của các bậc phụ huynh vẫn chưa đủ. Thầy mong các em cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, độc lập trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện” - PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.

Khẳng định, các thầy, cô giáo sẽ giúp sinh viên quen dần với môi trường, phương pháp giảng dạy, học tập mới; PGS.TS Nguyễn Quốc Huy bày tỏ: Qua đó, giúp các em thích nghi nhanh với môi trường giáo dục đại học, năng động hơn trong những giờ lên lớp học lý thuyết và học lâm sàng tại các bệnh viện...

Làm được điều đó, các em sẽ rất tự hào khi nhìn lại thành quả học tập của mình với tấm bằng đại học. Đó là hành trang tốt nhất mà các em có được để xây dựng sự nghiệp, là lời tri ân sâu sắc nhất đối với các thầy, cô giáo nhà trường và các bậc phụ huynh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.