Học viên Trung tâm tiếng Anh mắc Covid-19, cách ly 13 giáo viên và học sinh

GD&TĐ - Ngày 20/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh vừa công bố thêm 4 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó, có 1 trường hợp là học viên của một Trung tâm tiếng Anh trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 4 trường học mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có một nữ sinh 17 tuổi
Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 4 trường học mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có một nữ sinh 17 tuổi

Đó là trường hợp em N.N.A. (17 tuổi, trú xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc). A. được được xác định nhiễm Covid-19 vào trưa nay 20/8. Nữ sinh được xác định lây nhiễm từ mẹ ruột đi về từ Bình Dương. Mẹ nữ sinh này sau khi cách ly tập trung xong trở về nhà lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Tối 20/8, trao đổi với báo GD&TĐ, ông Nguyễn Đức Quang - Chủ tịch xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết: Nữ sinh này đang theo học tại Trung tâm tiếng Anh Global đóng tại địa bàn xã. Trước đó, ngày 15/8, A. chưa biết mình mắc Covid-19 nên đã đến trung tâm để học. Thời điểm này, Hà Tĩnh chưa có lệnh đóng cửa các cơ sở kinh doanh giáo dục. Đến ngày 17/8, tỉnh có văn bản yêu cầu đóng, phía xã đã thông báo và trung tâm chấp hành nghiêm chỉnh.

Ngày 17/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định tạm dừng hoạt động dạy học tập trung của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục từ 7h ngày 17/8/2021 cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo

Ngày 17/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định tạm dừng hoạt động dạy học tập trung của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục từ 7h ngày 17/8/2021 cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo

Ngay sau khi xác định A. dương tính SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã xác định 13 F1, trong đó có 12 học sinh và 1 nữ giáo viên trong lớp học hôm đó đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Hiện, nữ sinh A. đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh điều trị. Ngoài ra, còn có 32 F2 liên quan đến ca bệnh này phải cách ly tại nhà.

Cũng trong ngày 20/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các huyện, thành phố chủ trì thiết lập các chốt kiểm soát và cấm tạm thời một số tuyến đường “cửa ngõ” địa bàn để quản lý chặt chẽ người ra vào. Yêu cầu tất cả mọi người ra vào địa bàn xã, phường, thị trấn đều phải khai báo y tế để phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh.

Từ 0h ngày 21/8, các huyện thị, thành Hà Tĩnh sẽ lập các chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn
Từ 0h ngày 21/8, các huyện thị, thành Hà Tĩnh sẽ lập các chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn 

Các chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh tại QL1A, đường Hồ Chí Minh và tuyến Quốc lộ 12C (huyện Kỳ Anh) tuyệt đối không cho các công dân từ các tỉnh phía Nam được đi qua địa bàn bằng phương tiện cá nhân.

Đối với người và phương tiện ngoại tỉnh ra vào địa bàn (trừ các đối tượng đi qua địa bàn Hà Tĩnh) chỉ cho phép lưu thông ra/vào đối với các tuyến QL1A, tuyến QL 8A, đường HCM. Các tuyến đường còn lại giao Sở GTVT Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng xác định vị trí lập chốt kiểm soát và phương án cấm đường tạm thời theo thẩm quyền.

Người và phương tiện ngoại tỉnh muốn ra vào phải có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc kết quả xét nghiệm PCR âm tính tối đa 48h. Thời gian thực hiện văn bản bắt đầu từ 0h ngày 21/8/2021.

Tính từ ngày 7/8 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 26 mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó huyện Can Lộc 4 ca, thị xã Hồng Lĩnh 14 ca, huyện Nghi Xuân 5 ca và Cẩm Xuyên 3 ca.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ