Học viện Tài chính có tân Chủ tịch Hội đồng trường

GD&TĐ - Hội đồng trường Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 thành viên. TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc học viện làm Chủ tịch hội đồng trường.

TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nhật Nguyên.
TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nhật Nguyên.

Sáng 7/12, Học viện Tài chính đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường và chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do tình hình dịch bệnh, sự kiện được tổ chức trực tuyến kết hợp trực tiếp. 

Tham dự chương trình có ông Phạm Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính); PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT; PGS.TS.NGND Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính cùng các vị khách mời khác. 

Theo các quyết định được công bố, Hội đồng trường Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 thành viên; Chủ tịch hội đồng trường là TS Nguyễn Đào Tùng - Giảng viên cao cấp Khoa Kế toán, Phó Giám đốc Học viện Tài chính. 

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT (bìa phải) chụp ảnh cùng các thành viên của Hội đồng trường Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nhật Nguyên.
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT (bìa phải) chụp ảnh cùng các thành viên của Hội đồng trường Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nhật Nguyên. 

TS Nguyễn Đào Tùng, tân Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính bày tỏ lòng cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT cùng các thành viên trong Đảng ủy, hội đồng trường, toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên (CBGVSV) của học viện đã tin tưởng giao trọng trách mới. 

Với hơn 25 năm liên tục công tác ở nhiều vị trí tại học viện, TS Tùng đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Ông nhấn mạnh, nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng trường vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao với bản thân. 

PGS.TS. NGND Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính (bìa phải) tặng hoa tân Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Đào Tùng. Ảnh: Nhật Nguyên.
PGS.TS. NGND Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính (bìa phải) tặng hoa tân Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Đào Tùng. Ảnh: Nhật Nguyên.

"Tôi xin hứa với lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT và toàn thể CBGVSV nhà trường sẽ cùng với các thành viên trong Hội đồng trường tiếp tục nỗ lực hết mình, triển khai đúng những chiến lược, nội dung mà Ban chấp hành Đảng bộ thông qua để đưa học viện sớm tự chủ, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, chất lượng sinh viên được nâng cao, thu nhập tăng, khối lượng bài báo quốc tế ngày càng nhiều" - TS Nguyễn Đào Tùng chia sẻ. 

Cũng tại chương trình, tân Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính đã chính thức kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để xây dựng học viện như lời của Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân từng căn dặn: "Học viện Tài chính phải là trung tâm thu hút nhân tài, bồi dưỡng nhân tâm, hoàn thiện nhân cách, phát triển nhân lực". 

Ông Phạm Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhật Nguyên.
Ông Phạm Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhật Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính và nhấn mạnh:

"Học viện Tài chính cần tiếp tục có những giải pháp để trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học có uy tín trong lĩnh vực kinh tế, tài chính ở trong nước và quốc tế. Nhà trường cần ổn định quy mô đào tạo chính quy, đa dạng hóa hình thức đào tạo, thay đổi cơ cấu đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội. Chú trọng đào tạo chất lượng cao và các chương trình liên kết nước ngoài, xây dựng giáo trình tiên tiến, hiện đại". 

Ngoài ra, ông Phạm Xuân Thủy mong muốn các thầy cô giáo đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, hình thức giáo dục để đào tạo con người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức , kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, có khát vọng vươn lên, thích nghi với môi trường làm việc mới trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số để phục vụ nhân dân...

Là một thành viên của Hội đồng trường Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 nằm ngoài nhà trường, TS. Nguyễn Ngọc Song - Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ bày tỏ sự tin tưởng và quyết tâm sẽ cùng với hội đồng trường hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ông cho hay, hoạt động của hội đồng trường sẽ tuân thủ theo các quy định trong Luật Giáo dục đại học. Hội đồng trường sẽ có những đóng góp thiết thực xây dựng học viện trong công tác hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng chương trình đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học để đưa nhà trường ngày càng tiến xa hơn. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.