Học viện Phụ nữ Việt Nam khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Sáng 20/10, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức khai giảng năm học 2021-2022.

PGS.TS Trần Quang Tiến đánh trống khai giảng năm học mới
PGS.TS Trần Quang Tiến đánh trống khai giảng năm học mới

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, đây là năm thứ hai Học viện phải lùi lễ khai giảng xuống tháng 10 do đại dịch Covid-19, nhưng điều đó không làm mất đi ý nghĩa của buổi lễ. Đây sẽ là kỉ niệm khó quên của tân sinh viên khóa 9 khi khởi đầu quãng đời sinh viên của mình bằng 1 chương trình khai giảng đặc biệt theo hình thức vừa trực tiếp vừa trực tuyến.

PGS.TS Trần Quang Tiến phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới
PGS.TS Trần Quang Tiến phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới

“Bằng tất cả những nỗ lực của nhà trường và sức trẻ của các em, chúng ta sẽ xóa nhòa mọi khoảng cách. Sẽ không có gì ngăn cản được chúng ta dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm học mới” - PGS.TS Trần Quang Tiến nói, đồng thời cho biết:

Năm học này, Học viện đã tuyển sinh đại học khóa 9 thành công đạt quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó, gần một phần ba số tân sinh viên có điểm thi tốt nghiệp THPT từ 22,5 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên); Học viện đã ban hành quyết định cấp học bổng cho 439 tân sinh viên, một con số kỷ lục từ trước đến nay.

Ở năm học 2020 – 2021, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã phấn đấu không ngừng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đầu năm học, Học viện vinh dự nhận được chứng nhận kiểm định đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp nối thành công, Học viện đã không ngừng thay đổi về mọi mặt, từ công tác xây dựng kế hoạch chiến lược 2021-2025, quản trị đại học đến tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và kết nối, phục vụ cộng đồng.

Các giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục “toàn diện, chất lượng và bình đẳng” ngày càng được hun đúc, hiện diện ở tất cả các lĩnh vực, các bên liên quan. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Học viện vẫn luôn chủ động, sáng tạo, vận hành hệ thống đào tạo trực tuyến ổn định trong cả năm học, đặt ra yêu cầu triển khai đối với tất cả các thầy cô giáo và các em sinh viên.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.
Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Năm học 2021 – 2022, Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến, đào tạo kết hợp trong bối cảnh bình thường mới, đảm bảo đạt chất lượng tương đương với phương thức đào tạo trực tiếp.

Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống đào tạo trực tuyến một cách đồng bộ, thống nhất, hiện đại, vận hành ổn định để đảm bảo 100% các lớp học được tổ chức đào tạo kết hợp, đáp ứng đúng các yêu cầu và nội dung quy định trong quy chế đào tạo của Học viện và chủ động, sẵn sàng chuyển sang trạng thái đào tạo trực tuyến hoàn toàn trong trường hợp dịch bệnh phức tạp.

Đồng thời triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao, liên kết đào tạo quốc tế, kết nối đào tạo theo định hướng việc làm tại các nước phát triển, theo thỏa thuận và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; tăng tỷ lệ thực hành, thực tập nghề nghiệp và sự tham gia của doanh nhân, nhà quản lý vào quá trình đào tạo sinh viên.

Tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ Hội; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học dưới nhiều hình thức nhằm gia tăng số lượng đề tài nghiên cứu, sản phẩm khoa học của người học cũng như của các thầy giáo, cô giáo; đảm bảo đạt được các mục tiêu của kế hoạch chiến lược phát triển Học viện về khoa học và công nghệ, nhất là công bố quốc tế và chuyển giao sản phẩm khoa học;

Mặt khác, cải thiện kết quả, tiến độ công việc của đội ngũ viên chức, người lao động Học viện thông qua ứng dụng chuyển đổi số.

Tính đến cuối năm học 2020- 2021, quy mô đào tạo của Học viện Phụ nữ Việt Nam đạt hơn 3.000 sinh viên, mở thêm được 2 ngành học mới, nâng tổng số ngành học của Học viện là 11 ngành đại học và 2 ngành cao học.

Với những thành tích vẻ vang trong giai đoạn 2016-2020, ngày 29/7/2021, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba cho Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.